Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, giá năng lượng leo thang giúp tập đoàn dầu khí Shell thu lợi nhuận vượt dự báo.
Biểu tượng của Shell tại một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ The Guardian, tập đoàn dầu khí Shell đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ các tổ chức môi trường sau khi công bố lợi nhuận quý đầu năm tăng mạnh nhờ giá năng lượng tăng trong bối cảnh xung đột tại Iran làm rung chuyển thị trường toàn cầu.
Trong số liệu mới công bố, Shell đạt lợi nhuận 6,9 tỷ USD trong quý I, vượt xa mức dự báo 6,4 tỷ USD của giới phân tích tài chính. Con số này tăng 115% so với quý cuối năm 2025 và cao hơn 24% so với cùng kỳ năm trước.
Đây được xem là một trong những quý kinh doanh thuận lợi nhất của tập đoàn năng lượng lớn nhất châu Âu kể từ khi giá dầu tăng vọt do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.
Giám đốc điều hành Shell, ông Wael Sawan, cho biết kết quả trên phản ánh sự tập trung không ngừng vào hiệu quả vận hành trong một quý đầy biến động chưa từng có của thị trường năng lượng toàn cầu.
Ngoài lợi nhuận tăng mạnh, Shell cũng thông báo nâng cổ tức thêm 5% cho cổ đông. Giám đốc tài chính Sinead Gorman nói việc tăng chi trả cho nhà đầu tư thể hiện niềm tin vào dòng tiền dài hạn của công ty.
Xung đột liên quan Iran đã khiến hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Đây là tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.
Giá dầu thô quốc tế vì vậy tăng mạnh từ khoảng 61 USD/thùng hồi tháng 1 lên mức đỉnh 119 USD/thùng vào cuối tháng 3 và tiếp tục tăng trở lại vào cuối tháng 4.
Dù giá dầu có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong tuần này do kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, mức giá hiện tại vẫn cao hơn hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ Shell, nhiều tập đoàn năng lượng lớn khác cũng hưởng lợi đáng kể từ đợt tăng giá dầu. BP tuần trước công bố lợi nhuận quý I đạt 3,2 tỷ USD, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động giao dịch dầu đặc biệt hiệu quả.
Thế nhưng lợi nhuận tăng vọt của Shell nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng phản đối từ các nhà hoạt động khí hậu.
Nhà hoạt động môi trường kiêm người dẫn chương trình Chris Packham đã chỉ trích Shell trên mạng xã hội X vì trục lợi từ các cuộc chiến phi pháp và tiếp tục thiêu đốt hành tinh.
Bên ngoài trụ sở Shell tại London, nhóm vận động Fossil Free London tổ chức biểu tình, nhiều người hóa trang thành các giám đốc ngành dầu khí để phản đối điều họ gọi là “lợi nhuận nhuốm máu” từ cuộc xung đột khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.
Danny Gross, đại diện tổ chức Người bạn của Trái đất (FoEI), cho rằng các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch đang thu lợi khổng lồ trong khi người dân phải gánh chi phí xăng dầu và hóa đơn năng lượng tăng cao.
Ông nhận định hệ thống năng lượng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang chuyển tiền từ người dân bình thường sang các tập đoàn giàu có, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng thuế đánh vào lợi nhuận bất thường của các công ty dầu khí để hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.
Anne Jellema, Giám đốc điều hành tổ chức 350.org, cũng cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang đẩy hàng triệu người đến gần hơn với đói nghèo và khó khăn kinh tế, trong khi các tập đoàn dầu khí tiếp tục thu về hàng tỷ USD lợi nhuận bổ sung.
Dù lợi nhuận tăng mạnh, hoạt động sản xuất của Shell vẫn chịu tác động từ bất ổn khu vực. Nhà máy khí đốt Pearl của tập đoàn tại Qatar đã bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Sự cố khiến tổng sản lượng dầu khí của Shell giảm khoảng 4%. Công ty cho biết quá trình sửa chữa nhà máy có thể kéo dài khoảng một năm.
Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu vẫn biến động mạnh, các cuộc tranh luận về việc đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với ngành dầu khí dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng tại Anh và nhiều nền kinh tế lớn khác.