Ngày 10/3, Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036, tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Hợp tác này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Dự án hợp tác De Heus - Hùng Nhơn.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2036 sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn nhằm xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín, hiện đại và bền vững. Trọng tâm của chiến lược là phát triển các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm xuyên suốt từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và phân phối.
Thông qua sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của De Heus và hiểu biết thị trường nội địa của Hùng Nhơn, các dự án hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.
Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình hợp tác là nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam. Các dự án sẽ góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển hệ thống sản xuất - chế biến - phân phối nông sản quy mô lớn, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Trong giai đoạn mới, De Heus và Hùng Nhơn dự kiến đầu tư mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai với tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của toàn bộ chuỗi dự án giai đoạn 2026 - 2036 lên khoảng 18.300 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để xây dựng vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh, phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi công nghệ cao và các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế.
Cách tiếp cận theo chuỗi khép kín cho phép kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ con giống, dinh dưỡng, chăn nuôi đến chế biến và thị trường đầu ra. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh mà còn tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên, hạn chế tác động môi trường và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Sau khi toàn bộ hệ thống được hoàn thiện, chuỗi liên kết giữa De Heus và Hùng Nhơn dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm. Mô hình hợp tác này được kỳ vọng trở thành hình mẫu về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi sang thị trường quốc tế.
Bên cạnh các dự án hợp tác, De Heus cũng đặt mục tiêu mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng sản lượng thức ăn chăn nuôi lên hơn 5 triệu tấn mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
Ngoài ra, De Heus dự kiến đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn heo con công nghệ cao chuyên biệt tại Việt Nam, tập trung vào các phân khúc giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp cũng phát triển chuỗi giá trị gà thịt theo mô hình tích hợp, với quy mô khoảng 200 triệu con mỗi năm, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và chế biến thực phẩm phục vụ thị trường toàn cầu.
Song song đó, De Heus thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu ngô bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên với sản lượng dự kiến khoảng 300.000 tấn. Thông qua các chương trình liên kết thu mua trực tiếp, doanh nghiệp không chỉ bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp địa phương.
Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển là dự án liên doanh sản xuất phân bón hữu cơ tại Tây Ninh với đối tác Hà Lan - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường toàn cầu. Dự án hướng tới tái chế phân gia cầm theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn châu Âu phục vụ trồng trọt và hỗ trợ cộng đồng địa phương.
De Heus và Hùng Nhơn bắt tay kiến tạo chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững.
Theo ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, Việt Nam là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của tập đoàn tại châu Á. Với chiến lược giai đoạn 2026 -2036, De Heus cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài, đồng hành cùng người chăn nuôi Việt Nam thông qua các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.
Điểm nhấn của chuỗi dự án là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao, sử dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000 và FSSC 22000. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.
“De Heus mong muốn đóng góp vào việc cung cấp những thực phẩm an toàn và bền vững cho người tiêu dùng toàn cầu. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách chú trọng đến khí hậu, môi trường và phúc lợi động vật, đồng thời phát huy thế mạnh về dinh dưỡng vật nuôi và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại những quốc gia mà chúng tôi hoạt động”, ông Gabor Fluit chia sẻ.
Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho biết việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Thông qua hợp tác với Hùng Nhơn, De Heus mong muốn xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc.
Theo ông Johan van den Ban, sự kết nối này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro cho người chăn nuôi và tạo ra giá trị bền vững cho toàn bộ chuỗi ngành hàng. Đồng thời, De Heus cam kết tiếp tục hỗ trợ các hộ chăn nuôi độc lập tiếp cận các giải pháp toàn diện về dinh dưỡng, quản lý trang trại và kết nối thị trường.
Trong khi đó, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, khẳng định hai bên sẽ đồng hành lâu dài trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ đạt chuẩn quốc tế của De Heus và kinh nghiệm thị trường nội địa của Hùng Nhơn được kỳ vọng tạo ra những giá trị thiết thực cho người nông dân, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam.
Hiện nay, De Heus và Hùng Nhơn đã và đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm với 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn.
Các dự án đang từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, áp dụng đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học, tự động hóa và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi hoàn thiện, hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định của chuỗi giá trị chăn nuôi.