Ngày 24/1/2026, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và ra mắt Văn phòng đại diện Bắc miền Trung tại Nghệ An, đánh dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông, lan toả tạo giá trị bền vững với nền nông nghiệp hữu cơ, hướng tới mục tiêu vì tương lai tốt đẹp hơn.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hội đồng Biên tập, đại diện các cơ quan liên quan tại địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đối tác, cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí.
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đây là dịp để nhìn lại một năm nhiều dấu ấn trong bối cảnh hoạt động báo chí, thị trường truyền thông biến động mạnh, đồng thời xác lập các ưu tiên trọng tâm cho chặng đường 2026 với mục tiêu nâng chất lượng nội dung, chuẩn hóa quy trình và gia tăng đóng góp cho hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ.
TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, phát biểu tại chương trình.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhấn mạnh: Khi thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, xác định yếu tố truyền thông là đặc biệt quan trọng, nên đã xin phép thành lập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, là tiếng nói, công cụ hữu hiệu để phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.
Qua báo cáo năm 2025 và kế hoạch của năm 2026 của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, đánh giá rất cao Tạp chí đã hoàn thành kế hoạch trong năm 2025. Năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội đánh giá rất cao hoạt động của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam. Hiệp hội đã quyết định tặng bằng khen cho một số cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền về Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, một bước tiến mới của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam là việc ra mắt Văn phòng đại diện Bắc Miền Trung. Chúc các phóng viên, biên tập viên ở Bắc Miền Trung thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó là cầu nối gắn kết, phản ánh, cổ vũ những điểm sáng, vấn đề trong nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực hữu cơ.
Thay mặt Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Chủ tịch VOAA cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để văn phòng đại diện được đặt tại Nghệ An. Nhân dịp sắp qua thềm năm mới, xin chúc toàn thể quý vị, các vị khách quý và toàn thể anh em báo phóng viên, biên tập viên báo chí của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.
“Năm nhiều dấu ấn” và nền tảng tổ chức cho giai đoạn mới
Nhà báo Đỗ Ngọc Thi, Tổng biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.
Nhìn lại năm 2025, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới toàn diện tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, gắn với củng cố kỷ cương biên tập và nâng hiệu quả điều hành. Công tác tổ chức nhân sự được rà soát, kiện toàn theo đúng quy định; các ban chuyên môn và hệ thống phóng viên thường trú tại các địa phương được sắp xếp theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng và nâng cao tính chuyên nghiệp.
Về chiều sâu chuyên môn, định hướng tăng tính khoa học và phản biện được đặt ra rõ ràng thông qua việc bổ sung, kiện toàn Hội đồng Biên tập với sự tham gia của 05 chuyên gia uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo thêm nguồn lực trí tuệ cho định hướng phát triển.
Trên nền tảng số, Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam ghi nhận năng lực sản xuất nội dung thường xuyên liên tục, với hàng triệu lượt truy cập; đồng thời hoàn thiện giao diện điện tử theo hướng đa nền tảng, tăng tương tác và cải thiện mức độ hiển thị tìm kiếm, góp phần củng cố vị thế thương hiệu của một tạp chí chuyên ngành tuyên truyền chuyên sâu về nông nghiệp hữu cơ.
Cùng với đó, ở mảng xuất bản in, năm 2025 Tạp chí Hữu cơ Việt Nam phát hành 04 kỳ, xây dựng chủ đề theo định hướng tuyên truyền. Đặc biệt, tạp chí đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho cả ấn phẩm in và điện tử. Đây là bước “chuẩn hóa” tạo nền cho các mục tiêu phát triển nội dung chuyên sâu, nâng mức độ nhận diện và tính chính danh trong hệ sinh thái xuất bản.
Không chỉ tập trung vào hoạt động thường kỳ, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam cũng đẩy mạnh truyền thông theo dòng sự kiện lớn của ngành. Công tác tuyên truyền Hội nghị quốc tế OAC 8 tại Ninh Bình (tháng 9/2025) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong khuôn khổ Hội nghị OAC 8 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Ninh Bình, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam phát động cuộc thi viết “Nông nghiệp hữu cơ - Vì sự tăng trưởng xanh, phát triển bền vững”, thu hút hơn 200 tác phẩm và trao giải nhận được sự quan tâm, chúc mừng của bạn bè trong nước, quốc tế cùng các cơ quan truyền thông.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động công tác xã hội tiếp tục được coi là một phần trách nhiệm cộng đồng của Tạp chí. Năm 2025, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đã vận động quyên góp hơn 100 triệu đồng hỗ trợ Trường PTDTBT Mỹ Lý 2 (Nghệ An) bị thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ 60 triệu đồng xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại Tuyên Quang; hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về chăm lo người nghèo, người yếu thế dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 22/1/2026 Tạp chí cùng các mạnh thường quân phối hợp chính quyền địa phương trao quà Tết cho gia đình mẹ con bà Hoàng Thị Cường (xã Kim Bảng, Nghệ An) với tinh thần “không để ai ở lại phía sau”. Tổng biên tập Đỗ Ngọc Thi nhìn nhận chuỗi hoạt động công tác xã hội, từ thiện trong năm 2025 đã thể hiện trách nhiệm xã hội và dấu ấn nhân văn của Tạp chí.
Nhìn nhận thách thức, triển khai nhiệm vụ 2026
Từ thực tiễn vận hành, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong năm qua nhất là các tác động đến phát hành và quảng cáo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn và quy hoạch hệ thống báo chí; cùng với đó, chất lượng đội ngũ phóng viên chưa đồng đều khiến khâu biên tập, xử lý nội dung chịu áp lực lớn, lãnh đạo Tạp chí phải tham gia sâu vào từng công đoạn của quy trình xuất bản.
Bước sang năm 2026, nhà báo Đỗ Ngọc Thi, Tổng biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam khẳng định phương châm hành động: “đồng hành, kết nối, chia sẻ”. Trên cơ sở đó, Tạp chí tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách về nông nghiệp hữu cơ từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã; bám sát và thông tin kịp thời các hoạt động thời sự của ngành về nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
Cùng với tuyến chính sách, tập trung phản ánh, kịp thời biểu dương những tấm gương, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và trong công tác. Đây là cách xây dựng “ngân hàng” mô hình, con người và câu chuyện thực tiễn để tăng độ lan tỏa xã hội của nội dung về nông nghiệp hữu cơ.
Về nội dung, Tạp chí sẽ tiếp tục rà soát các chuyên trang, chuyên mục; đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng đi sâu vào cung cấp thông tin thiết thực của đời sống dân sinh - xã hội, tạo lan tỏa; đồng thời nâng chất lượng trình bày, biên tập để hạn chế tối đa sai sót.
Đặc biệt đối với ấn phẩm in, mỗi số tạp chí giấy sẽ xây dựng một chủ đề riêng để tuyên truyền sâu rộng, đậm nét và phấn đấu mỗi kỳ xuất bản có ít nhất 03 bài khoa học. Đây là cơ sở để tiến tới đề xuất với Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét tính điểm cho tạp chí in.
Tổng biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam nhấn mạnh kế hoạch triển khai tốt các số nội dung đặc biệt, trước hết là dịp Kỷ niệm Ngày Hữu cơ Việt Nam 19/9, đồng thời tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.
Về năng lực đội ngũ và kinh tế báo chí, Tạp chí tiếp tục kiện toàn nhân sự theo hướng chuyên nghiệp; đào tạo nâng cao kỹ năng báo chí đa phương tiện; đẩy mạnh hoạt động kinh tế báo chí, mở rộng hợp tác truyền thông; phát triển phát hành tạp chí in gắn với các sự kiện của ngành nông nghiệp và môi trường.
Trong khuôn khổ hội nghị, công tác thi đua khen thưởng được tổ chức trang trọng nhằm ghi nhận đóng góp của tập thể và cá nhân trong năm qua. Năm 2025 đánh giá một bước trưởng thành của tạp chí, vượt qua rất nhiều khó khăn, tập thể tạp chí đã luôn đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh các hình thức khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoạt động Chi hội Nhà báo của Tạp chí cũng tiếp tục được củng cố thông qua việc trao thẻ hội viên mới, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 khép lại trong không khí đoàn kết, chia sẻ và quyết tâm đổi mới. Với nền tảng kết quả đã đạt được, cùng việc khánh thành Văn phòng đại diện Bắc miền Trung tại Nghệ An, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng chất nội dung, mở rộng kết nối, tăng giá trị phục vụ bạn đọc và đồng hành sâu hơn với quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững.
Ra mắt Văn phòng đại diện Bắc miền Trung: “Điểm tựa thông tin” và “cầu nối” vùng miền
Cùng ngày, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đã ra mắt Văn phòng đại diện Bắc miền Trung tại Nghệ An, trên cơ sở văn bản số số 4207 ngày 30/10/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đồng ý để Tạp chí đặt Văn phòng đại diện Bắc miền Trung tại Nghệ An.
Việc thành lập Văn phòng đại diện tại Nghệ An không chỉ là một dấu mốc tổ chức, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình mở rộng mạng lưới hoạt động của Tạp chí, đưa tiếng nói của báo chí chuyên ngành hữu cơ đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp và nông dân khu vực Bắc miền Trung – một vùng đất giàu tiềm năng nhưng cũng còn nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững.
Nghi thức cắt băng khánh thành đánh dấu bước mở rộng của Tạp chí, tạo thêm một đầu mối tác nghiệp tại chỗ, tăng tốc độ tiếp cận thông tin, bám sát thực tiễn sản xuất và đời sống nông nghiệp hữu cơ khu vực.
Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị: “Nghệ An là một trong những địa phương đã ban hành văn bản quản lý văn phòng đại diện phóng viên thường trú sớm nhất cả nước. Chúng tôi mong muốn Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đi sâu vào tôn chỉ mục đích của mình.
Với xu thế phát triển xanh hiện nay, lĩnh vực thực phẩm sạch, môi trường đang được xã hội quan tâm. Chính vì vậy, nông nghiệp hữu cơ đang được xem là lĩnh vực mang tính định hướng mà tỉnh cũng đang hướng tới, gắn với đảm bảo sức khỏe cho con người, thân thiện với môi trường hiện nay và tương lai. Các nhà báo, phóng viên của tạp chí cần khai thác đề tài, bám sát tôn chỉ mục đích, lan toả giá trị, phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững”.
Tại Lễ ra mắt, ông Lê Văn Thìn, đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện Bắc miền Trung bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, các cơ quan tỉnh Nghệ An, Ban Biên tập và các đối tác; đồng thời nhấn mạnh việc thành lập văn phòng không chỉ là một dấu mốc tổ chức mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình mở rộng mạng lưới hoạt động của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, đưa tiếng nói báo chí chuyên ngành hữu cơ đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp và nông dân khu vực.
Ông Lê Văn Thìn khẳng định đơn vị không dừng ở vai trò địa chỉ hành chính, mà phải trở thành “cánh tay nối dài” của tòa soạn, bám sát cơ sở, phản ánh trung thực thực tiễn, phát hiện mô hình hay, cách làm tốt và làm cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với Tạp chí và Hiệp hội.