03:13 16/03/2023

Tạo thói quen 'đã uống rượu bia, không lái xe'

Từ đầu tháng 3/2023, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng và cải tạo kích thước thành, thùng xe.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an huyện Tân Lạc đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 6 và các đường tỉnh trên địa bàn huyện. 

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đợt cao điểm thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe được triển khai thường xuyên, liên tục và quyết liệt từ nay đến hết năm 2023. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng không can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc chấp hành không uống rượu bia khi tham gia giao thông của người dân đã có bước chuyển biến rõ nét. Công an các huyện, thành phố và các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tập trung cao độ về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai quyết liệt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nồng độ cồn, ma túy và tải trọng xe. Các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện.

Chú thích ảnh
Các tấm biển tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông được đặt ngay trước rạp cưới tại địa bàn xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. 

Tân Lạc là một trong những địa bàn "nóng" thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, lực lượng Công an huyện và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền văn hóa giao thông đã uống rượu, bia thì không lái xe tại các điểm diễn ra đám cưới, đám tang... bước đầu tạo hiệu quả cao, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong đám cưới của gia đình ông Bùi Văn Di tại xã Phú Cường, cán bộ Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Tân Lạc tuyên truyền về văn hóa giao thông. Qua đó, gia đình ông Di tự giác chấp hành nghiêm, đề biển “đã uống rượu, bia không lái xe” dựng ngay trước cổng rạp đám cưới.

Theo ông Bùi Văn Di, hình thức tuyên truyền trực tiếp của cán bộ xã đến từng hộ dân phát huy hiệu quả, nhân dân phấn khởi hưởng ứng. Gia đình ông tổ chức đám cưới trong hai ngày nhưng hầu hết khách tới dự đều vui vẻ chấp hành không lái xe khi đã uống uống rượu, bia.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an huyện Tân Lạc, Công an các xã trực tiếp đến các đám cưới trên địa bàn xã Phú Cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường Bùi Văn Dích khẳng định, ngay sau khi Công an tỉnh phát động chiến dịch ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch cụ thể, thành lập các đội tuyên truyền đến tất cả thôn, xóm để tuyên truyền về tác hại của việc uống rượu bia, được người dân đồng tình ủng hộ. Chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, coi đây là hoạt động thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên đối với việc phát triển xã hội chung của xã.

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Tú, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc, thực hiện Kế hoạch số 89, ngày 24/2/2023 của Công an tỉnh, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động cơ quan, đoàn thể, người dân chấp hành nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đó, thay đổi về nhận thức, tạo thói quen, nếp sống văn hóa của người dân đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Từ ngày 15/2-14/3 thực hiện các kế hoạch cao điểm, Công an huyện Tân Lạc đã lập biên bản đối với 73 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 73 xe (2 xe ô tô, 71 xe mô tô, gắn máy điện), tước Giấy phép lái xe 17 trường hợp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 49 trường hợp vi phạm tốc độ; tuyên truyền tại 5 đám cưới về chấp hành đã lái xe, không uống rượu bia.

Bài, ảnh: Lưu Trọng Đạt (TTXVN)