04:11 24/04/2026

Tạo nền móng vững chắc cho sự bứt phá của thành phố Đồng Nai

Sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và một số nghị quyết quan trọng khác của Quốc hội. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ vui mừng và đánh giá cao cơ hội phát triển mới của Đồng Nai, kỳ vọng địa phương này sẽ trở thành "cực tăng trưởng" hạt nhân của khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng), việc Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là bước ngoặt lịch sử, tạo động lực mới để địa phương này phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. Việc nâng cấp Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà còn là việc hoàn thiện các thể chế nòng cốt. Đây là nền móng quan trọng để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

“Trong bối cảnh yêu cầu tăng tốc phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc xác định các tiêu chí nâng tầm địa phương là vô cùng thiết yếu. Đồng Nai được đánh giá là một điển hình nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố về hạ tầng và vị trí chiến lược. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp địa phương tăng cường liên kết vùng, đặc biệt là với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái đô thị hiện đại”, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá.

Còn theo đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), việc Quốc hội thông qua Nghị quyết trên mở ra trang mới cho địa phương vốn nằm trong tốp đầu cả nước về quy mô kinh tế và dân số. Với việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước (từ ngày 30/4/2026), Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để tận dụng mọi nguồn lực, bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo ông Trịnh Xuân An, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và hệ thống chính trị của Đồng Nai đã tạo nên sự đồng thuận cao, khẳng định tầm nhìn đưa địa phương phát triển tương xứng với tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Bày tỏ sự niềm vui mừng và nhất trí cao, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (đoàn Đồng Nai) cho rằng, Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Việc thành lập thành phố trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện hữu không chỉ là bước ngoặt về địa giới hành chính mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương.

Bà Tôn Ngọc Hạnh kỳ vọng, mô hình chính quyền đô thị mới sẽ giúp Đồng Nai tối ưu hóa các tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics quy mô quốc tế. Đây cũng chính là lời tri ân thiết thực nhất đối với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Trung ương và Quốc hội dành cho địa phương.

Đánh giá về kết quả kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, một số đại biểu cùng chung nhận định, đây là kỳ họp quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới và được tiến hành trong không khí khẩn trương, sôi nổi và tinh thần trách nhiệm cao.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng đây là một kỳ họp đặc biệt, không chỉ hoàn thành tốt công tác nhân sự mà còn đặt nền móng vững chắc cho cả giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Với tinh thần "quyết tâm, quyết liệt và bắt tay ngay vào việc", Quốc hội đã thể hiện sự linh hoạt khi bổ sung và xem xét quyết định nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn ngay trong quá trình diễn ra kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định, dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể so với chương trình dự kiến ban đầu, nhưng chất lượng và tiến độ vẫn được đảm bảo. Có những vấn đề cấp bách như các nội dung liên quan đến chính sách thuế đã được Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian ngắn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của người dân. Điều này không chỉ thể hiện sự linh hoạt của Quốc hội mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với quyền lợi của đông đảo người dân.

Hải Ngọc (TTXVN)