03:14 03/03/2022

Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022), ngày 3/3, tại phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo” và hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức phát biểu trong lễ ra quân. 

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai thực hiện nhiều chỉ tiêu với các nội dung trọng tâm như: 100% Huyện, Thành Đoàn đều có hoạt động ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên trước ngày 6/3/2022; có ít nhất 6.000 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến được đăng trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và áp dụng trong học tập, lao động, công tác; đăng ký nhận hỗ trợ 80 đoàn viên phát triển kinh tế và hỗ trợ cho 12 đoàn viên phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ thực hiện 5km đèn đường; xây dựng 6 cây cầu nông thôn; trồng mới cây giống tại 500 “Vườn ươm cây xanh” hiện có; xây dựng ít nhất 12 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; nhận hỗ trợ 30 trẻ em có người thân qua đời do dịch COVID-19…

Phát biểu trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức yêu cầu các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa những nội dung của Kế hoạch Tháng Thanh niên gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn - Hội năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai. Đồng thời, sáng tạo trong xác định nội dung, đề ra phương thức hoạt động. Những công trình, phần việc cần được đầu tư nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thực hiện nghi thức trao cờ lệnh phát động ra quân Tháng thanh niên năm 2022 cho Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức. 

Bí thư Tỉnh Đoàn lưu ý, những hoạt động trong Tháng Thanh niên phải đảm bảo thích ứng linh hoạt với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo môi trường thuận lợi cho mỗi đoàn viên tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện. Thông qua hoạt động, kịp thời phát hiện những cá nhân tiêu biểu để tập hợp, phát triển đoàn viên, công nhận hội viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và các tổ chức Đoàn trực thuộc trao kinh phí thực hiện nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội; tặng 57 xe đạp, 80 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt; 50 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và nhiều phần quà cho Dân quân tự vệ…với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho các đồng chí Dân quân tự vệ ở thành phố Hồng Ngự. 

Ngay sau lễ ra quân Tháng Thanh niên, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và nhiều đoàn viên, thanh niên đã tham gia một số hoạt động thiết thực như: Trồng hoa, gắn bảng tuyên truyền nông thôn mới; thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng; tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân ở khu vực biên giới; ra mắt không gian đọc sách cho thiếu nhi và thực hiện hoạt động “Chuyến xe tri thức”; tặng quà cho người già neo đơn, Mẹ Việt Nam Anh hùng; sinh hoạt Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồng Ngự…

Tin,ảnh: Nhựt An (TTXVN)