08:09 12/08/2020

Tạo môi trường ổn định để phát triển đảo ngọc Phú Quốc

Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Hồ bơi tại bãi biển Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, huyện phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực tham gia. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm. Huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết: Lực lượng Công an làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên cả hai phương diện phòng ngừa và điều tra xử lý tội phạm; đồng thời thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng, tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, băng nhóm hoạt động tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, buôn lậu, vi phạm pháp luật về đất đai, phá rừng, tội phạm công nghệ cao, ma túy…

Huyện Phú Quốc cũng tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu phố, tổ nhân dân tự quản, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa xã hội.

Huyện xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn đảo trong việc đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong những năm gần đây, Công an huyện Phú Quốc đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế và kéo giảm một số loại tội phạm. Công an đã tổ chức đấu tranh trấn áp, làm tan rã 11 băng nhóm đối tượng hình sự hoạt động phức tạp, triệt xóa gần 50 tụ điểm đánh bạc, mại dâm; khởi tố 3 vụ 6 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và 17 vụ 27 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, xử lý hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm.
 
Công an huyện Phú Quốc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 635 vụ với 732 đối tượng vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản; khởi tố 187 vụ với 234 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý hành chính hơn 1.450 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Lê Huy Hải (TTXVN)