02:11 22/02/2021

Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đều được tham gia học trực tuyến

Thực hiện quyết định UBND thành phố Hà Nội cho học sinh, sinh viên các cấp học tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục Thủ đô đã chỉ đạo các trường lên kế hoạch, phân công chi tiết và rà soát cơ sở vật chất cũng như điều kiện học thực tế tới mỗi học sinh để có phương án tốt nhất.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham gia đầy đủ và nghiêm túc khi học trực tuyến tại nhà trong thời gian tạm dừng tới trường để phòng chống dịch. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tinh thần hiếu học và quyết tâm học tập nghiêm túc được thể hiện qua việc học sinh mặc đồng phục khi học trực tuyến tại nhà. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Thời gian học trực tuyến được các trường sắp xếp linh hoạt để học sinh lớp nhỏ tuổi đều có thể tham gia. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Những học sinh không có điều kiện về trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, các nhà trường có thể tổ chức để học sinh tới học tại phòng máy tính của trường song vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) bố trí và phân công giáo viên giúp đỡ học sinh tới học trực tuyến tại phòng máy của trường. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) không có điều kiện học trực tuyến tại nhà được nhà trường bố trí và phân công giáo viên giúp đỡ học tại phòng máy của trường. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Những học sinh không có điều kiện về trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến, các nhà trường có thể tổ chức để học sinh tới học tại phòng máy tính của trường song vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức