04:10 19/04/2011

Tăng xuất khẩu gạo sang Bănglađét

Ngày 18/4/2011, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Quản lý Lương thực và Thiên tai Bănglađét Muhammad Abdur Razzaque đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Bănglađét về thương mại gạo.

Ngày 18/4/2011, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Quản lý Lương thực và Thiên tai Bănglađét Muhammad Abdur Razzaque đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Bănglađét về thương mại gạo.

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về thương mại gạo sẽ đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho việc thiết lập quan hệ mua bán gạo ổn định, giúp phát triển quan hệ đối tác chiến lược về cung cấp lương thực giữa Việt Nam và Bănglađét. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nước cung cấp gạo hàng đầu, nâng cao vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh lương thực khu vực và quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, Bănglađét là thị trường lớn trong khu vực các nước Nam Á với dân số 165 triệu người. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Bănglađét đang phát triển theo chiều hướng tốt. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 đạt 288 triệu USD, tăng 250% so với năm 2009. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bănglađét đạt 253,27 triệu USD, tăng 325,3% so với năm 2009. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo sang Bănglađét tăng trưởng đột biến, tăng gần 120 triệu USD với số lượng đạt hơn 350.000 tấn gạo các chủng loại. Tính đến nay, gạo là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 46% trong tổng kim ngạch hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Bănglađét.

Phía Bănglađét đánh giá, sản phẩm gạo Việt Nam xuất khẩu sang Bănglađét có lợi thế cạnh tranh về giá cả và khoảng cách địa lý. Thị trường và người tiêu dùng Bănglađét hài lòng với chất lượng gạo của Việt Nam, cách thức chế biến gạo trắng đơn giản và cho mùi vị tương đối phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân Bănglađét.

Thu Hường