01:10 02/01/2015

Tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc giảm mạnh

Tăng trưởng sản xuất của kinh tế Trung Quốc trong tháng 12/2014 đã rơi xuống mức thấp nhất trong năm này do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết tăng trưởng sản xuất của kinh tế Trung Quốc trong tháng 12/2014 đã rơi xuống mức thấp nhất trong năm này do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm.

Theo số liệu chính thức của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Chỉ số quản lý sức mua (PMI) trong tháng 12/2014 chỉ đạt 50,1 điểm, dưới mức thấp kỷ lục 50,3 điểm của tháng 11 trước đó. PMI - chỉ số dự báo các điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất - được coi là thước đo quan trọng đối với sức khoẻ của nền kinh tế. PMI ở mức trên 50 điểm cho thấy dấu hiệu tăng trưởng, ngược lại sẽ đồng nghĩa với sự thu hẹp.

NBS nhận định nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn thiếu động lực tăng trưởng. HSBC ngày 31/12/2014 cũng công bố đánh giá PMI đối với Trung Quốc là 49,6 điểm, thấp hơn so với 50 điểm của tháng 11/2014.

Theo nhà kinh tế Lưu Lợi Cương của Trung tâm Nghiên cứu ANZ Research, sự sụt giảm nói trên cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc vẫn đang vấp phải rất nhiều trở ngại, đặc biệt là những ngành công nghiệp liên quan thị trường bất động sản do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm. Không chỉ gặp nhiều khó khăn với sức tăng trưởng sản xuất yếu kém, hiện kinh tế Trung Quốc còn phải đối mặt với những thách thức lớn như xuất khẩu sụt giảm và thị trường bất động sản ảm đạm.


TTXVN/Tin Tức