01:12 17/01/2016

Tăng trưởng GDP chính thức năm 2015 của Trung Quốc

Những thông tin liên quan đến tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Trung Quốc đã được chính Thủ tướng nước này, ông Lý Khắc Cường, tiết lộ tại lễ khai trương Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại lễ khai trương AIIB. Ảnh: AFP/TTXVN


Vào ngày 19/1 tới, Trung Quốc sẽ chính thức công bố một số số liệu kinh tế quan trọng, bao gồm tăng trưởng GDP quý 4 và cả năm 2015, doanh số bán lẻ và Chỉ số Sản xuất công nghiệp tháng 12.


Tuy nhiên, trong lễ khai trương AIIB được tổ chức hôm 16/1, Thủ tướng nước này, ông Lý Khắc Cường, cho biết tổng lượng kinh tế năm 2015 của Trung Quốc là hơn 10.000 tỉ USD và tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 7%.


Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc còn cho biết trong năm 2015, ngành dịch vụ chiếm 50% GDP, tiêu dùng đóng góp gần 60% tăng trưởng kinh tế và biểu hiện trong lĩnh vực việc làm của nước này đã vượt kỳ vọng.


Trước đó, các nhà phân tích tham gia một cuộc điều tra liên quan của hãng tin Reuters (Anh) dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Trung Quốc sẽ giảm từ mức 7,3% của năm 2014 xuống còn 6,9%, thấp nhất trong 25 năm lại đây.


Phương Linh