Vượt qua những khó khăn về thời tiết và địa hình, các địa phương ở Hải Phòng đang khẩn trương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước tiến độ đề ra.
Phường Duy Tân là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm nhiều nhất tại thành phố Hải Phòng trong chiến dịch 500 ngày đêm, với có 133 ngôi mộ liệt sĩ tại 3 nghĩa trang.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân, phường Nhị Chiểu, trên tấm bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ vẫn còn nhiều dòng ghi "Chưa xác định thông tin". Đây là một trong ba nghĩa trang trên địa bàn phường có các phần mộ thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Sáng 28/7, dù trời mưa, dưới những mái bạt dựng tạm, các lực lượng vẫn khẩn trương khai quật, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn. Mọi công đoạn từ khai quật, lấy mẫu, số hóa hồ sơ đến bảo quản, bàn giao mẫu cho đơn vị giám định đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học và sự tôn nghiêm.
Theo ông Trần Hồng Túc, Phó Chủ tịch UBND phường Nhị Chiểu, địa phương có 133 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu tại 3 nghĩa trang, nhiều nhất thành phố; riêng Nghĩa trang liệt sĩ Minh Tân có 106 phần mộ. Phường phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trong khoảng 15 ngày; đồng thời tiếp tục phối hợp lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính.
Nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân có 18 ngôi mộ liệt sĩ chưa có thông tin sẽ được khai quật lấy mẫu sinh phẩm bắt đầu từ ngày 28/7.
Không chỉ tại Nhị Chiểu, công tác lấy mẫu cũng được triển khai đồng loạt ở nhiều địa phương. Ngày 28/7, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại phường Nguyễn Trãi; trước đó, phường Trần Hưng Đạo đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 68 phần mộ, sớm hơn kế hoạch. Các địa phương đều quán triệt phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền và đảm bảo yêu cầu công tác lấy mẫu diễn ra đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, toàn thành phố hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 230 nghĩa trang có mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số phần mộ dự kiến lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.609.
Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo; thành lập 5 kíp lấy mẫu (4 kíp chính, 1 kíp dự phòng); tổ chức lấy mẫu thí điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Tiến (phường An Dương) và mỗi khu vực phòng thủ chọn một xã, phường triển khai trước để thống nhất quy trình. Từ ngày 1/6, công tác lấy mẫu được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, với mục tiêu ban đầu hoàn thành trước ngày 31/1/2027.
Một trong hai tấm bia ghi danh liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Duy Tân, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.
Sau hơn một tháng thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành lập thêm 3 kíp, nâng tổng số lên 8 kíp. Thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 8/2026.
Đến ngày 27/7, toàn thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 138 nghĩa trang, thu được 988 mẫu sinh phẩm, trong đó 795 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn, số còn lại đang được lưu giữ chờ bàn giao. Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục bám sát nguyên tắc "6 rõ", tăng cường điều phối, huy động nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin phục vụ công tác xác định danh tính.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".