10:17 10/10/2025

Tăng tốc 'làm sạch' không gian mạng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 10/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III năm 2025. Trong đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phát động chiến dịch trực chiến 24/7 và yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng phải tăng cường giám sát, chặn, gỡ các thông tin có khả năng ảnh hưởng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, trong công tác xử lý các nội dung xấu, độc và tin giả trên mạng xã hội, Cục đang triển khai đồng thời hai giải pháp: Kết hợp lực lượng con người với các công cụ công nghệ để rà quét trên không gian mạng, sau đó gửi yêu cầu tới các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube… thực hiện gỡ bỏ, chặn nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ theo quy định. Trong hai năm trở lại đây, tỷ lệ gỡ bỏ nội dung vi phạm luôn đạt trên 90%.

Chú thích ảnh
Ông Cao Lê Tuấn Anh, Người phát ngôn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại họp báo.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các Cục, Vụ tham dự họp báo Quý III.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, bước vào giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Cục đã phát động chiến dịch trực chiến 24/7, đồng thời yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng phải tăng cường giám sát, xử lý nhanh hơn, đặc biệt đối với các thông tin có khả năng ảnh hưởng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, với thời gian gỡ trong 2 giờ. Song song, Cục cũng đang tập trung chặn, gỡ các kênh và trang tin giả mạo hoạt động trên các nền tảng xuyên biên giới.

“Hiện nay, trên YouTube, TikTok xuất hiện nhiều kênh tự xưng là ‘tin nóng, tin hot, tin tức 24h…’, lợi dụng AI để sản xuất nội dung sai lệch, xuyên tạc, chống phá. Trước đây, việc xử lý những nội dung này gặp nhiều khó khăn, nhưng nay chúng tôi đã đấu tranh trực tiếp với các nền tảng để xử lý vi phạm nhanh hơn. Từ tháng 9/2024, Cục đã phát động chiến dịch chống tin giả, góp phần làm sạch không gian mạng, thanh lọc nội dung độc hại”, ông Lê Quang Tự Do chia sẻ.

Theo đó, kết quả xử lý thông tin xấu độc trong Quý III năm 2025, nền tảng mạng xã hội Facebook đã chặn gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%); Tik Tok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xử lý các phim ngắn có chủ đề “tổng tài”, “tiểu tam” tràn lan trên mạng xã hội, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện nay, đối với các nội dung dạng web drama, phim ngắn chiếu trên mạng xã hội, pháp luật chưa có định nghĩa rõ ràng. Vì vậy, việc xác định đâu là vi phạm đối với thể loại này còn nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Quang Tự Do, trong các văn bản hiện hành như Nghị định 147 hay Luật An ninh mạng, không có quy định nào cho rằng các chủ đề như “tổng tài”, “tiểu tam” là vi phạm pháp luật. Vấn đề không nằm ở chủ đề, mà ở nội dung cụ thể của từng sản phẩm: “Phải xem trong đó có thông tin sai sự thật, có vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến trẻ em, có mê tín dị đoan, lệch chuẩn giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống hay không. Không thể chặn gỡ nội dung chỉ dựa vào chủ đề, mà phải căn cứ vào từng clip, từng nội dung cụ thể”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Liên quan đến bộ phim Trung Quốc có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò”, ông Lê Quang Tự Do cho biết, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để xử lý kịp thời. Bộ phim này được phát trên nền tảng trả phí, nên ngay sau khi phát hiện, hai Cục đã trao đổi và thống nhất quan điểm: Dù tập phim có chứa “đường lưỡi bò” chưa được phát tại Việt Nam, nhưng với bất kỳ bộ phim nào có yếu tố đó, đều phải yêu cầu gỡ bỏ, không được phép lưu hành.

Tại họp báo, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã thông tin liên quan đến việc phối hợp tổ chức Hội chợ Mùa Thu năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Theo ông Tuấn, dự kiến Hội chợ Mùa Thu được khai mạc vào ngày 26/10 và bế mạc ngày 4/11/2025. Hiện nay, Cục đã trình lãnh Bộ VHTT&DL để ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Hội chợ. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, thông tin về công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cũng phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai các nhiệm vụ như: Công tác tổ chức chung; công tác tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc Hội chợ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp với Bộ Công Thương, lãnh đạo TP Hà Nội và báo cáo lãnh đạo Chính phủ để triển khai thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Bản quyền cho biết: “Chúng tôi cũng nhận được nhiệm vụ là tổ chức không gian riêng của ngành văn hóa đó với chủ đề là 'Tinh hoa văn hóa Việt Nam'. Không gian này bao gồm sảnh chính, sảnh trung tâm (khoảng 17.000 mét vuông). Hiện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch triển khai nội dung liên quan đến các sản phẩm công nghiệp văn hóa”.

Liên quan đến các sản phẩm, gian hàng tại Hội chợ, ông Tuấn cho hay, tất cả các sản phẩm, gian hàng đưa vào đều được lựa chọn lọc kỹ, sản phẩm phải có thương hiệu, chất lượng. Cùng với đó, các sản phẩm của ngành văn hóa mang đến là sản phẩm mang tính nghệ thuật, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, thời trang, thiết kế... sẽ được bố trí trưng bày. Ngoài ra, Bộ cũng được giao quản lý sân khấu trung tâm ở trong hội chợ có diện tích gần 800 mét vuông để tổ chức khai mạc, tổ chức giao thương, tham quan... kết hợp với điện ảnh, nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, trong Quý III năm 2025, Bộ Bộ VHTT&DL đã tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, bám sát chủ đề “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Về đích”, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Một số kết quả cụ thể, đó là Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với các chương trình: “Việt Nam trong tôi”, “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đồng thời tham gia và tổ chức thành công Triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Trong tháng 10/2025, Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Công Thương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Mùa Thu năm 2025 vào tháng 10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc