06:11 19/06/2026

Tăng tốc hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng mạng lưới bán lẻ 

Cùng với quá trình chuyển đổi số và phát triển thương mại nội địa, hạ tầng bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp và những định hướng chính sách mới được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường bán lẻ hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn trong những năm tới.

Đưa bán lẻ hiện đại đến mọi vùng miền

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam. 

Lựa chọn Mèo Vạc – xã miền núi phía Bắc Tổ quốc  để đặt cửa hàng thứ 5.000 thể hiện rõ nét hành trình thu hẹp khoảng cách tiếp cận bán lẻ hiện đại giữa thành thị và nông thôn, giữa các trung tâm kinh tế lớn với những địa phương vùng sâu, vùng xa.  Bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết: “Từ những thành phố lớn đến vùng núi xa xôi nơi địa đầu biên cương Tổ quốc, mỗi cửa hàng WinMart+ mở ra là một cam kết: mọi gia đình Việt Nam đều xứng đáng được tiếp cận hàng hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc, dịch vụ hiện đại và một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày”.

Chú thích ảnh
Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi WinMart+ trao quà tặng đến người dân xã Mèo Vạc.

Nhân dịp khai trương cửa hàng thứ 5.000, WinMart+ phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang trao tặng 5.000 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình tại các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường.

Sau gần 7 năm, WinMart+ đã tăng gấp đôi quy mô, từ gần 2.500 vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6/2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng bán lẻ hiện đại phủ rộng khắp Việt Nam. Hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm và đưa hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. 

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 đến 1.500 điểm bán, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. WinCommerce hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030, khẳng định vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã hiện diện tại khoảng 1.300 xã, phường trên cả nước. Tuy nhiên, gần 60% xã, phường vẫn chưa có sự hiện diện của WinMart+, cho thấy dư địa phát triển rất lớn của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% tổng thị trường bán lẻ, nhu cầu mở rộng hạ tầng thương mại đến các khu vực ngoài đô thị vẫn còn rất lớn.

Không chỉ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ, hiệu quả kinh doanh trên toàn chuỗi bán lẻ được cải thiện rõ rệt. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với năm 2020. WinCommerce đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2026 – một bước ngoặt quan trọng của mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. 

Không chỉ mở rộng số lượng điểm bán, các doanh nghiệp bán lẻ cũng tập trung đổi mới mô hình hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thông tin từ Saigon Co.op, cuối tháng 5 vừa qua, Saigon Co.op công bố 5 cửa hàng Co.op Food New Concept đầu tiên gồm Co.op Food Hàn Thuyên, Co.op Food Trịnh Đình Trọng và Co.op Food chợ Giãn Dân tại TP. Hồ Chí Minh; Co.op Food Chung cư Topaz Twins tại Đồng Nai và Co.op Food Lê Hồng Phong tại Cần Thơ. Đây là các cửa hàng được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào ba giá trị cốt lõi “An toàn - Tiện lợi - Tươi ngon”.

Tạo động lực tăng trưởng cho ngành bán lẻ

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước đang được Đảng và Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

“Phát triển thị trường trong nước trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng; chuyển dịch mạnh mẽ sang các loại hình phân phối hiện đại. Tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, thực chất, hiệu quả”, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hữu Linh, phát triển thị trường nội địa không chỉ dừng ở mục tiêu gia tăng doanh thu bán lẻ mà còn hướng tới tái cấu trúc toàn diện thị trường theo hướng hiện đại, số hóa và gắn chặt với năng lực sản xuất trong nước.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang xây dựng chiến lược phát triển thị trường thương mại trong nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đề xuất Đề án phát triển hệ thống logistics nhằm giảm chi phí lưu thông hàng hóa. Song song với phát triển logistics, ngành Công Thương cũng thúc đẩy phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, các mô hình outlet và cụm mua sắm quy mô lớn nhằm kích thích tiêu dùng nội địa kết hợp phát triển du lịch.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn người dân đã đổ về WinMart+ Mèo Vạc để hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Để hỗ trợ cho thị trường bán lẻ phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, đồng thời góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, Chính phủ ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Chiến lược đề ra nhiều định hướng lớn, như: Đa dạng hóa loại hình bán lẻ; đổi mới phương thức kinh doanh trên nền tảng số; phát triển chuỗi phân phối bền vững; đẩy mạnh giao dịch điện tử gắn với địa phương; tăng cường xúc tiến thương mại; thu hút đầu tư hạ tầng thương mại hiện đại; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Cùng với đó là 7 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung giải quyết các điểm nghẽn như hạ tầng, logistics, cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát thị trường.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, ở góc độ chính sách, hệ thống ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực bán lẻ đã được luật hóa, song phạm vi được nhìn nhận còn hẹp, chủ yếu tập trung vào một số loại hình hạ tầng. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phân phối vẫn đứng ngoài các chính sách động lực.

“Do đó, để hiện thực hóa Chiến lược 2326/QĐ-TTg, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - hiệp hội ngành hàng. Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, cải cách thủ tục, hoàn thiện pháp lý và đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao quản trị, tăng liên kết chuỗi. Hiệp hội cần phát huy vai trò kết nối và phản biện chính sách”, bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc