10:17 08/10/2025

Tăng sự nhận thức của người đứng đầu quốc gia về tội phạm mạng  

Chiều 8/10, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Việc công ước được ký kết nhằm tăng cường sự nhận thức của người đứng đầu quốc gia về tội phạm mạng. Từ đó, hiệu quả về phòng chống tội phạm mạng mới hiệu quả trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LV

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, đến nay Việt Nam nhận gần 100 đăng ký từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, hơn 100 tổ chức quốc tế tham dự sự kiện lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Hiện nay, các nước vẫn tiếp tục quá trình chuẩn bị để tham gia.  

Khẳng định Việt Nam được đăng cai mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng là hết sức đặc biệt, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói: "Lễ mở ký là sự kiện quốc tế quan trọng Việt Nam chủ trì đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 80 năm Quốc khánh, 50 năm ngày thống nhất đất nước. Việc đăng cai này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam khi là thành viên tích cực cộng đồng quốc tế, cùng chung tay xử lý vấn đề chung quốc tế". 

Buổi lễ mở ký sẽ diễn ra đúng dịp 80 năm ngày thành lập Liên hợp quốc (ngày 24/10). Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ tham dự dự kiện này.  

Nêu những khó khăn và thách thức khi tham gia công ước này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói, từ năm 2009, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ đàm phán công ước quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Để có không gian mạng, công cuộc chuyển đổi số an toàn, hiệu quả, điều tiên quyết là đảm bảo an ninh mạng, miễn nhiễm với tội phạm mạng. Trước tình hình an ninh mạng, tội phạm mạng diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam xác định đó là mối nguy cơ đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam... Việt Nam cam kết chung cùng cộng đồng quốc tế, trước hết yêu cầu hợp tác quốc tế, đa phương, ứng phó với nguy cơ toàn cầu... Với nhận thức này và sự chung tay của cộng đồng quốc tế, đây là những thuận lợi căn bản để triển khai công ước. Bên cạnh đó, chính sách của Đảng, Nhà nước là kim chỉ nam cho Việt Nam tham gia thúc đẩy đàm phán trong nước, có chiến lược ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm mạng.  

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng chỉ ra những khó khăn khách quan như: Bối cảnh quốc tế diễn ra hết sức phức tạp, sự cạnh tranh mâu thuẫn quốc gia cản trở tinh thần hợp tác, làm suy giảm vai trò Liên hợp quốc. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố phụ. Khó khăn tiếp theo là về đàm phán do sự khác biệt giữa các quốc gia thành viên. Một khó khăn chung bất kỳ văn kiện, công ước quốc tế nào đều có hệ thống pháp lý quốc gia. Đặc biệt những vấn đề liên quan đến hình sự. Việt Nam đã cùng với các nước dung hòa vấn đề này để đồng thuận.  

Trong quá trình thương lượng, Việt Nam có đóng góp quan trọng, được cộng đồng quốc tế hoan nghênh... Đồng thời, được xem xét cơ sở năng lực các quốc gia, căn cứ điều kiện hoàn cảnh quốc gia, cộng đồng quốc tế hoan nghênh, làm vai trò dẫn dắt và Liên hợp  quốc gia đánh giá cao.  

"Công ước tội phạm mạng khi được thông qua là khuôn khổ pháp lý rất tốt tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi thông tin trong phòng chống tội phạm mạng. Là cơ sở để chúng ta hợp tác các nước trong khu vực cũng như toàn cầu... Không chỉ tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm mạng mà còn thúc đẩy tăng cường nâng cao trình độ, năng lực các lực lượng chấp pháp, hành pháp… Không chỉ đặt vấn đề Việt Nam đăng cai mà còn đi đầu trong thúc đẩy thực thi công ước trong khu vực cũng như toàn cầu", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói.  

Chung tay giải quyết vấn đề quốc tế  

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết: "Tình hình an ninh mạng, tội phạm mạng tại Việt Nam trong thời gian qua diễn biến phức tạp, từ quy mô, tính chất, mức độ ảnh hưởng. Năm qua, hơn 100.000 vụ việc có liên quan tội phạm mạng. Các nhóm tội phạm trên không gian mạng chuyển từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ sang có tổ chức với tính quốc tế cao. Mục tiêu là tấn công hệ thống trọng yếu quốc gia, các doanh nghiệp giữ vai trò lớn trong hoạt động của nền kinh tế. Đồng thời, tội phạm lừa đảo không gian mạng diễn biến phức tạp. Đặc biệt tội phạm có cấu kết liên quan đến các quốc gia. Các tội phạm lừa đảo là mối lo, mối nguy ngại, ảnh hưởng với các quốc gia trên thế giới".

"Việt Nam có nhiều biện pháp, phối hợp chung tay đấu tranh các loại tội phạm này. Khi công ước về về chống tội phạm mạng được ký kết, các quốc gia phê chuẩn sẽ tạo hành lang pháp lý mới, khuôn khổ pháp lý mới các quốc gia trên thế giới cùng chống tội phạm mạng; cùng chia sẻ các dấu hiệu, phối hợp trong điều tra tội phạm, xử lý cũng như dẫn độ tội phạm... Chúng tôi luôn mong muốn sử dụng không gian mạng với mục đích hòa bình, phát triển", Thiếu tướng Lê Xuân Minh nói.

Đồng thời Thiếu tướng Lê Xuân Minh cũng khẳng định, công ước khi được ký kết tăng cường sự nhận thức của người đứng đầu quốc gia về tội phạm mạng. Khi đó các quốc gia trên thế giới mới có sự phối hợp toàn diện, đầy đủ nhất, chung tay giải quyết mối nguy lớn với toàn cầu.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng tại Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định an ninh mạng trở thành trụ cột song trùng với sự phát triển chung của tiến trình phát triển đất nước. Đi cùng với đó, Bộ Công an hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tội phạm mạng, xây dựng hành lang pháp lý đạt chuẩn, phù hợp quy định quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong nước, quốc tế bảo vệ tốt nhất trên môi trường đầu tư phát triển Khao học công nghệ Việt Nam; Xây dựng hoàn thiện với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trên không gian mạng; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách quốc gia, đảm bảo không gian mạng một cách tốt nhất, phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia…

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, việc xác định gốc của các cuộc tấn công mạng là câu hỏi đặt ra của tất cả quốc gia trên thế giới. Vì vậy việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm, tài liệu căn cứ làm rõ đặc biệt đối tượng tấn công mạng đang là yêu cầu với mỗi quốc gia. Với những hợp tác chặt chẽ của các quốc gia trên thế giới, việc che giấu tội phạm, ẩn náu tội phạm bởi các thông tin giữa các quốc gia sẽ được giải quyết tốt hơn trong thời gian tới.    

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc