08:07 04/08/2026

Tăng quản lý hoạt động nuôi chim yến gắn với bảo vệ môi trường

Là địa phương có quy mô nuôi chim yến lớn thứ hai cả nước với khoảng 2.860 nhà yến, sản lượng ước 18,8 tấn yến/năm, Gia Lai đang đứng trước yêu cầu vừa phát huy tiềm năng của ngành hàng có giá trị kinh tế cao, vừa tăng cường quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu dân cư.

Chú thích ảnh
Các thành viên của Hội yến sào Chư Sê (Gia Lai) khảo sát hướng mở rộng quy mô các nhà yến trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN

Sau khi Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến có hiệu lực từ ngày 8/6/2026, nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai), điều kiện tự nhiên với hệ thống ven biển, sông, hồ cùng quần thể yến đảo tại bán đảo Phương Mai đã tạo lợi thế để nghề nuôi yến phát triển mạnh. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, nghề nuôi yến còn thúc đẩy hình thành chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 14 cơ sở sản xuất, sơ chế và kinh doanh yến sào được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nhiều doanh nghiệp liên kết thu mua yến thô của người nuôi với giá từ 10-25 triệu đồng/kg, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của nghề nuôi yến cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước. Theo Hiệp hội Yến sào tỉnh Gia Lai, khoảng 50% số nhà yến hiện nằm trong khu dân cư; trong đó gần 80% được cải tạo từ nhà ở, gây khó khăn trong quản lý quy hoạch, kiểm soát tiếng ồn từ thiết bị dẫn dụ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và kê khai hoạt động chăn nuôi.

Trước thực tế đó, ngày 29/5/2026, HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, vùng nuôi chim yến phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi; đối với các nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 m, việc sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ phải tuân thủ nghiêm các quy định của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sau khi nghị quyết có hiệu lực, nhiều địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động nuôi chim yến. Tại phường Quy Nhơn Nam, một số hộ dân ở khu phố 15 phản ánh cơ sở nuôi chim yến tại số 117 đường Chế Lan Viên thường xuyên sử dụng loa phát âm thanh dẫn dụ từ sáng sớm đến chiều tối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về khu vực nuôi chim yến và sử dụng thiết bị phát âm thanh theo quy định hiện hành.

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã phối hợp với Công an phường, Trung tâm Sự nghiệp công và chính quyền khu phố kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt do đưa người thân đi khám bệnh nên đoàn công tác chưa thể làm việc trực tiếp. UBND phường đã thông báo, yêu cầu chủ cơ sở có mặt làm việc trước ngày 15/8 để xác minh đầy đủ nội dung phản ánh; trên cơ sở kết quả kiểm tra sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật và trả lời công dân theo trình tự giải quyết phản ánh, kiến nghị.

Tại xã Tuy Phước Bắc, chính quyền địa phương cũng tiếp nhận phản ánh của người dân về tiếng ồn từ một cơ sở nuôi chim yến. Qua hai đợt kiểm tra đột xuất với sự tham gia của chính quyền, lực lượng công an, đại diện khu dân cư và các hộ liên quan, cơ quan chức năng chưa ghi nhận việc sử dụng loa phát âm thanh lớn như phản ánh tại thời điểm kiểm tra. Chủ cơ sở được yêu cầu tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động nuôi chim yến, không để phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến cộng đồng; đồng thời địa phương sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra nếu có phản ánh mới.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương có nghề nuôi yến phát triển đang tăng cường phổ biến các quy định mới đến người dân. Tại phường Ayun Pa, nơi hiện có gần 120 nhà yến của hơn 100 hộ dân, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện quy định về sử dụng thiết bị phát âm thanh, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. Tương tự, tại phường Hoài Nhơn Bắc, địa phương yêu cầu các hộ nuôi chấp hành nghiêm quy định về tiếng ồn, đồng thời rà soát quy hoạch để hạn chế phát sinh các nhà yến mới trong khu dân cư.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Gia Lai cho biết, tỉnh định hướng phát triển nghề nuôi yến theo hướng có chọn lọc, phù hợp điều kiện sinh thái, nhất là tại khu vực trung du và miền núi. Ngành chuyên môn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát vùng nuôi, kiểm soát việc hình thành nhà yến mới, hướng dẫn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Việc phát triển nghề nuôi yến phải bảo đảm tuân thủ quy hoạch, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường và quyền lợi chính đáng của cộng đồng dân cư.

Quang Thái (TTXVN)