09:08 17/09/2011

Tăng mức án đối với kẻ chủ mưu

Ngày 16/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ rút bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đối với Lưu Tố Lan (sinh năm 1968, Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ rút bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đối với Lưu Tố Lan (sinh năm 1968, Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong vụ án này, Lưu Tố Lan không kháng cáo, trong khi đó các bị cáo: Trần Đình Tuy (SN 1969, Nghệ An), Huỳnh Quốc Thái (SN 1960, Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1956, Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Duyên (SN 1961, Thái Bình) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cho rằng án sơ thẩm tuyên Lưu Tố Lan quá nhẹ, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh đã ra kháng nghị tăng án đối với bị cáo này; đồng thời tăng án đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1959, TP Hồ Chí Minh). Tại phiên tòa phúc thẩm, công tố viên đề nghị HĐXX tuyên Lan 18 - 19 năm tù, chuyển án tù thành án treo cho Trần Đình Tuy và rút lại kháng nghị đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai.

Chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND, Tòa đã tăng án từ 15 năm tù lên 16 năm tù đối với Lưu Tố Lan, tuyên bị cáo này phải bồi thường cho Bệnh viện Chợ Rẫy 3,2 tỉ đồng; chuyển 3 năm tù thành 3 năm tù cho hưởng án treo đối với Trần Đình Tuy. Tòa cũng giảm án cho Nguyễn Thị Duyên từ 3 năm xuống còn 2 năm, từ 6 năm xuống còn 5 năm đối với Huỳnh Quốc Thái, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thị Mai, do đó 3 năm tù treo mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Mai sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày cấp sơ thẩm đã tuyên án (27/4/2011). Đối với Nguyễn Thị Thu Ba, vì thái độ khai báo thiếu thành khẩn nên HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời y án 6 năm tù.

Trong vụ việc này, Lan gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng, bản thân hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Trần Xuân Tình