09:14 09/09/2012

Tăng khả năng Mỹ bơm thêm tiền

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ, tăng trưởng việc làm của nước này trong tháng 8 yếu hơn dự báo, làm tăng thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) quyết định bơm thêm tiền vào nền kinh tế tại cuộc họp trong hai ngày 12-13/9 tới.

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ, tăng trưởng việc làm của nước này trong tháng 8 yếu hơn dự báo, làm tăng thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) quyết định bơm thêm tiền vào nền kinh tế tại cuộc họp trong hai ngày 12-13/9 tới.

Chủ tịch FED Ben Bernanke phát biểu trong phiên họp tại Quốc hội ở Washington D.C( Mỹ) ngày 17/7/2012. Ảnh: THX-TTXVN


Số việc làm mới mà kinh tế Mỹ tạo ra trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 8 vừa qua chỉ là 96.000, so với mức dự báo 125.000, trong khi con số đã được điều chỉnh giảm của tháng 7 là 141.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 8,3% xuống 8,1%, bởi một lý do duy nhất là có tới 368.000 người Mỹ đã thôi không tìm việc làm. Tỷ lệ tham gia thị trường lao động, hay tỷ lệ những người đang có hoặc đang tìm kiếm việc làm, giảm xuống 63,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 9/1981.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng trong ba năm qua kể từ sau cuộc suy thoái năm 2007-2009, song nhịp độ tăng trưởng đang giảm dần và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức trên 8% tháng thứ 43 liên tiếp, một giai đoạn dài nhất kể từ cuộc Đại suy thoái vào đầu những năm 1930.

Kể từ đầu năm nay, tăng trưởng việc làm đạt mức trung bình 139.000 mỗi tháng, so với con số của năm ngoái là 153.000. Với việc điều chỉnh giảm số liệu của hai tháng trước, số việc làm mới được tạo ra trong ba tháng 6, 7 và 8 giảm 41.000 so với các báo cáo trước đó.

Các nhà kinh tế lo ngại điều được gọi là "vách đá tài khóa" ở Mỹ, tức việc ngừng miễn giảm thuế và tiến hành các biện pháp cắt giảm chi tiêu trị giá 500 tỷ USD hoặc hơn vào năm tới, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đáng kể cũng như việc khủng hoảng nợ kéo dài ở châu Âu sẽ khiến các doanh nghiệp thận trọng trong việc thuê nhân công.

Phát biểu của Chủ tịch FED Ben Bernanke tuần trước rằng tình hình thị trường việc làm hiện nay là một mối lo ngại lớn đang làm tăng dự đoán về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Các nhà phân tích dự đoán FED hoặc sẽ kéo dài chính sách lãi suất thấp đến giữa năm 2015 hoặc sẽ tiến hành nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) với quy mô khoảng 500-600 tỷ USD. Các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters nhận định có 60% khả năng FED sẽ thông báo chương trình mua trái phiếu mới tại cuộc họp nói trên, tăng so với con số 45% được đưa ra chỉ 2 tuần trước.

FED đã duy trì lãi suất ở các mức gần 0% trong gần 4 năm qua và đã bơm khoảng 2,3 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế thông qua hai đợt QE nhằm hạ lãi suất trái phiếu và thúc đẩy tăng trưởng. FED dự kiến duy trì các mức lãi suất hiện nay cho đến ít nhất là cuối năm 2014.


Lê Minh