01:06 06/01/2015

Tăng cường tìm thi thể nạn nhân máy bay AirAsia

Các đội cứu nạn Indonesia ngày 5/1 đã mở rộng khu vực tìm kiếm trên biển Java để tăng tốc tìm và trục vớt thi thể nạn nhân có mặt trên chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia. Đến nay, họ mới chỉ trục vớt được thi thể của 37 người trong tổng số 162 người có mặt trên chuyến bay.

Các đội cứu nạn Indonesia ngày 5/1 đã mở rộng khu vực tìm kiếm trên biển Java để tăng tốc tìm và trục vớt thi thể nạn nhân có mặt trên chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia. Đến nay, họ mới chỉ trục vớt được thi thể của 37 người trong tổng số 162 người có mặt trên chuyến bay.

Tàu KRI Bung Tomo thuộc Hải quân Indonesia trưng bày các mảnh vỡ máy bay AirAsia tại căn cứ ở Surabaya ngày 5/1.


Ưu tiên của lực lượng Indonesia là tìm thi thể nạn nhân. Một số thi thể đã được tìm thấy vẫn bị dây bảo hiểm giữ chặt trên ghế. Trước đó, con gái viên phi công máy bay gặp nạn đã lên truyền hình cầu xin mọi người không đổ lỗi cho bố cô. Cô Angela Anggi Ranastianis nói: “Ông chỉ là một nạn nhân và thi thể ông chưa được tìm thấy. Gia đình tôi đang rất đau buồn. Là con gái, tôi không thể chấp nhận những lời đổ lỗi cho ông ấy. Không phi công nào làm hại hành khách cả”.
Trong khi đó, quan chức Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, ông S. B. Supriyadi hy vọng thời tiết khá hơn để các thiết bị hỗ trợ có thể được sử dụng và đội lặn có thể xuống đáy biển tìm kiếm.

Theo ông Yayan Sofyan, thuyền trưởng một tàu tuần tra của Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm, họ đã định vị được một mảnh vỡ lớn nhiều khả năng là phần đuôi của máy bay QZ8501. Đây chính là nơi đặt các hộp đen lưu giữ các dữ liệu về chuyến bay định mệnh.

Quân đội Indonesia đã cho phép thân nhân các nạn nhân đi tàu hải quân ra nơi máy bay bị rơi để rải hoa tưởng niệm người thân. Tướng Moeldoko hy vọng việc làm này có thể giảm bớt đau buồn và mất mát cho họ. Nhiều thân nhân đã tập trung chờ tin tức và chuẩn bị tang lễ cho người thân ở Surabaya (Indonesia). 155 hành khách trên QZ8501 là người Indonesia.

Thùy Dương