02:16 15/02/2019

Tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và các tôn giáo

Ngày 15/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo đầu Xuân Kỷ Hợi.

Buổi gặp mặt nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu với các tôn giáo, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu. 

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, trao quà của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho các đại biểu chức sắc tôn giáo. 

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh, thành phố và đại biểu chức sắc các tôn giáo lớn tại những địa phương trên địa bàn Quân khu 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi hoa, quà tặng chúc mừng đến đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Chủ trì buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung đã thông báo đến các đại biểu tôn giáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh của Quân khu 7 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, khẳng định vai trò to lớn của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc ngày nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Trân trọng và đánh giá cao tinh thần yêu nước của tín đồ, người có đạo trên địa bàn đã tích cực tham gia hiệu quả công tác an ninh quốc phòng, Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã và đang nghiêm túc chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để phát huy cao độ sức mạnh của đồng bào tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ mong muốn, các đại biểu chức sắc tôn giáo luôn là tấm gương sáng để tín đồ học tập, làm theo, sống “tốt đời, đẹp đạo”; xây dựng các địa phương có đồng bào tôn giáo trở thành tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mạnh về phát triển kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Đồng thời là những chỗ dựa vững chắc, cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa chính quyền với đồng bào có đạo, động viên tín đồ, con cháu tích cực thực hiện nghĩa vụ  bảo vệ Tổ quốc, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao ý nghĩa buổi gặp mặt, coi đó là minh chứng cho sự nhất tâm hợp lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện đầy đủ phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ và tình quân dân keo sơn, biểu hiện của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong nhiệm vụ chung xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị, các chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tôn giáo, tín đồ thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; vận động đồng bào có đạo chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đường hướng gắn bó, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung (hàng đầu, thứ bảy từ trái sang), Chính ủy Quân khu 7; ông Vũ Chiến Thắng (hàng đầu, thứ sáu từ trái sang), Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu chức sắc tôn giáo lớn trên địa bàn Quân khu 7. 

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng chúc các đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7 phát huy tốt tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, có nhiều cống hiến hơn nữa cùng cộng đồng tín đồ đồng thuận ủng hộ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, góp phần thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, quy tụ kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong và ngoài nước chung tay xây dựng, bảo vệ đất nước.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá, trong năm qua, các tôn giáo trên địa bàn hoạt động đúng quy định của pháp luật; hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng và chỉnh trang cơ sở thờ tự, phát triển tín đồ, hoạt động đối ngoại của tôn giáo được phát triển, mở rộng.

Đồng bào tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Các tổ chức tôn giáo đã thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; tích cực tham gia xây dựng địa phương vững mạnh; tham gia thực hiện công tác quốc phòng địa phương, động viên thanh niên có đạo nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội.

Trong năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức vận động xây dựng 115 căn nhà cho đồng bào S’tiêng; tổ chức thăm, tặng quà cơ sở thờ tự và các chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu trên địa bàn dịp lễ, Tết cổ truyền, ngày đại lễ của tôn giáo; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Các hoạt động tiếp xúc, giao lưu giữa lực lượng vũ trang Quân khu với đại diện tôn giáo trên địa bàn đã góp phần tăng cường nắm tình hình, dư luận nhân dân. Ngoài ra, tăng cường xây dựng đại đoàn kết toàn dân và vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)