10:09 21/10/2011

Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2011-2015), bầu Ban chấp hành mới gồm 34 ủy viên. Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Hoài Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha nhiệm kỳ II.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2011-2015), bầu Ban chấp hành mới gồm 34 ủy viên. Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Hoài Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha nhiệm kỳ II.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại Lễ ra mắt Ban chấp hành mới. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Định hướng xuyên suốt trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011-2015 là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về công tác đối ngoại nhân dân, Chỉ thị 28/CT-TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp... Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ chung của Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha là củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ với các đối tác, góp phần có hiệu quả thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai giữa hai nước; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác về mọi mặt với nhân dân Tây Ban Nha; vận động đối tác, bạn bè Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha Nguyễn Hoài Dương cho biết, thời gian tới Hội sẽ đoàn kết, nhất trí chủ động thực hiện các chương trình, hành động cụ thể hiệu quả để tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước; bày tỏ mong muốn toàn thể hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Hội nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai mà lãnh đạo hai nước đã ký kết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chúc mừng thành công của Đại hội, Đại sứ Tây Ban Nha Fernando Curcio Ruigomez phát biểu cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước là tài sản vô cùng quý giá của hai quốc gia. Do đó việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết nhân dân là rất cần thiết. Khẳng định Tây Ban Nha luôn sát cánh cùng Việt Nam trong một số lĩnh vực có thế mạnh như: xây dựng, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin..., Đại sứ cho biết, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha cũng như tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, trao đổi thông tin nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền đã trao bức trướng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng tập thể Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha vì đã có thành tích trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ I (2004-2011); trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng ông Lê Quốc Trung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha và ông Phạm Trung Tín, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ vừa qua.

Hoàng Thị Hoa