03:12 27/03/2023

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên - Huế và tỉnh Attapeu của Lào

Ngày 27/3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Lào) do Bí thư, Tỉnh trưởng Let Xaynhaphon làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông báo những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 2 tỉnh; kết quả hợp tác trong thời gian qua của 2 bên trên tất cả các lĩnh vực; trao đổi về những cơ hội hợp tác, phát triển song phương trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Ông Lê Trường Lưu đề nghị, thời gian tới, hai bên phối hợp hoàn tất nội dung Dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2027. Hai bên tạo điều kiện cho các ngành chức năng phối hợp và triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới; chú trọng thúc đẩy, mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu; tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, tỉnh Attapeu tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Thừa Thiên - Huế sang làm ăn, sinh sống tại Attapeu trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật của hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapu Let Xaynhaphon. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Let Xaynhaphon cảm ơn lãnh đạo Thừa Thiên - Huế đã tiếp đón nồng hậu; đồng thời khẳng định tình đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc Lào - Việt Nam nói chung và Attapeu - Thừa Thiên - Huế nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu đề nghị, thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Tỉnh Attapeu mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Huế sang nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh để tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong thời gian qua, Thừa Thiên - Huế và tỉnh Attapeu có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hằng năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp cho tỉnh Attapeu 10 suất học bổng bán phần tại bậc cao đẳng và đại học. Đến nay, Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ đào tạo cho 163 lưu học sinh Lào thuộc tỉnh Attapeu đến theo học tại trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Thừa Thiên - Huế cũng đã hỗ trợ tỉnh bạn trong lĩnh vực khám chữa bệnh theo Biên bản ký kết giữa Bệnh viện Trung ương Huế với các tỉnh Nam Trung Lào. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã gửi điện chia buồn và trích ngân sách, hỗ trợ 10.000 USD để tỉnh Attapeu để khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện trên địa bàn.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)