05:16 28/05/2014

Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông đường thủy

Lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường kiểm tra trên các tuyến giao thông đường thủy.

Trước tình trạng các phương tiện giao thông đường thủy hoạt động thiếu an toàn, chưa chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Thanh tra Giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh) tăng cường kiểm tra trên các tuyến giao thông đường thủy, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh có 2 con sông sông lớn là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn với tổng chiều dài qua địa phận tỉnh trên 100 km. Ngoài ra, tỉnh còn có hồ nước Dầu Tiếng với diện tích mặt nước rộng 27.000 ha. Trên các tuyến sông, hồ này thường xuyên diễn ra các hoạt động vận chuyển hàng hóa, nông sản, thăm dò khai thác khoáng sản, chài lưới, đánh bắt thủy sản…với hàng ngàn phương tiện tàu, thuyền tham gia mỗi ngày, do đó thường xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, nguy hiểm.

Kiểm tra an toàn tàu thuyền. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN


Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy của tỉnh phối hợp với ngành chức năng và các địa phương tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm lượt chủ phương tiện đường thủy về các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; phát động “Bến phà an toàn, văn minh, văn hóa” tại phà Bến Đình, huyện Gò Dầu; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Riêng trong tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức 60 đợt tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông thủy; lập biên bản đối với 74 trường hợp vi phạm, phạt tiền đối với 62 trường hợp với số tiền 17,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm của các chủ phương tiện giao thông đường thủy chủ yếu là: Chở hàng vượt quá vạch dấu mức nước an toàn của phương tiện, sử dụng giấy an toàn kỹ thuật hết hạn, không có giấy chứng nhận đăng ký lưu thông đường thủy, không có bằng thuyền trưởng…

Đồn Công an hồ nước Dầu Tiếng trong quá trình tuần tra đã phát hiện 4 trường hợp sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; tạm giữ 4 bình ắc quy, 4 máy xung điện, nhắc nhở 31 trường hợp ngư dân đánh bắt cá trên hồ phải trang bị phao cứu sinh.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 5 người, trong đó có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng là vụ lật thuyền trên sông Vàm Cỏ Đông làm chết 4 người.


Lê Đức Hoảnh