12:14 29/12/2016

Tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày Hà Nội có khoảng 500 ô tô, 1.600 xe máy đăng ký mới.

Điều đáng nói là trong khi cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố chậm phát triển thì số lượng ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố không ngừng gia tăng chóng mặt mỗi ngày đã khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấn

Do vậy, việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông, của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô có vai trò cốt yếu đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa ùn tắc nội đô. Để tăng cường năng lực, nghiệp vụ xử lý vi phạm nhanh, chính xác, từ ngày 29 – 31/12/2016, Phòng CSGT Hà Nội tập huấn nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông cho lực lượng CSGT tăng cường thực thi nhiệm vụ dịp cuối năm.

Mục đích tập huấn nhằm quán triệt lực lượng CSGT nắm vững quy định pháp luật về quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông; nâng cao nghiệp vụ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân; chủ động giải quyết các tình huống đảm bảo an toàn giao thông, tai nạn giao thông và giải tỏa ùn tắc…

Tiến Hiếu