04:22 12/04/2019

Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 12/4, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản phối hợp cùng Hội hữu nghị Nhật- Việt thành phố Nishinomiya, tỉnh Hyogo, Nhật Bản đã tổ chức chương trình “Giao lưu kết nối thương mại doanh nghiệp Nhật-Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hồ Chí Minh tặng quà đoàn doanh nghiệp Nhật Bản. 

Tham dự buổi giao lưu có ông Hosoya Kazunori, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch HUFO, đại diện lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản từ tỉnh Hyogo, tỉnh Osaka.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm và giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời cảm ơn Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Nishinomiya (tỉnh Hyogo) đã nhiệt tình phối hợp tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Hyogo với Thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Nishinomiya, Trưởng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tham dự giao lưu cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm và mong muốn kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Bên cạnh hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn và sẵn sàng hợp tác cùng doanh nghiệp, đơn vị của Việt Nam, trong những hoạt động xã hội, từ thiện tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Hoạt động giao lưu, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản. 

Ngay sau lễ khai mạc, các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã bước vào chương trình giao lưu, tìm hiểu, tìm kiếm đối tác hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, phân phối thực phẩm và sản phẩm mỹ phẩm; hợp tác trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực, hóa chất và phân bón…

Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Nishinomiya được thành lập vào tháng 9/2016, với mục đích trở thành cầu nối hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa thành phố Nishinomiya và các địa phương khác của tỉnh Hyogo với các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)