01:07 07/01/2014

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Italia

Chiều 6/1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italia Marina Sereni đang ở thăm nước ta.

Chiều 6/1, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italia Marina Sereni đang ở thăm nước ta.

Chào mừng Phó Chủ tịch Hạ viện Italia Marina Sereni sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bà Marina Sereni với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italia, bà Marina Sereni. Nhan Sáng – TTXVN


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập nhân chuyến thăm Italia vào tháng 1/2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Italia đã ủng hộ, tổ chức thành công các sự kiện trong Năm Việt Nam tại Italia, đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần tô đậm thêm mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, nhất là các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên.


Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng gửi lời chào đến Chủ tịch Hạ viện Italia; bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Italia sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào năm 2015.

 

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp bà Marina Sereni, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italia.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ... Năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 3 tỷ USD. Một số tập đoàn của Italia đang đầu tư tại Việt Nam đã gặt hái được những thành công.


Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự cảm ơn tới Nhà nước và nhân dân Italia đã giúp đỡ, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; trong đó Chính phủ và nhân dân Italia giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Italia sinh sống, làm việc và học tập ổn định, cho rằng đây sẽ là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.

 

* Trước đó, tại trụ sở Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Italia do Phó Chủ tịch Hạ viện, bà Marina Sereni làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại nước ta.
Hai bên cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác còn nhiều giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, nhất là trong các lĩnh vực mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.


Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên thống nhất cần tiếp tục tạo thuận lợi cho việc ký kết, thông qua những thỏa thuận hợp tác; đồng thời giám sát việc thực hiện những hiệp định, thỏa thuận giữa hai Chính phủ để những văn kiện này được thực hiện có hiệu quả. Quốc hội hai nước tiến hành việc trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn cấp ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Hai bên sẽ tham vấn lẫn nhau những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện như: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu, thúc đẩy quan hệ giữa hai Chính phủ.

TTN