04:20 26/04/2019

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Kuwait

Ngày 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước của Nhà nước Kuwait đang có chuyến làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh ông Khaled Ali Al Fadhel sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam và Kuwait đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, đầu tư, năng lượng, thương mại, giáo dục, đào tạo.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, hợp tác giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của mỗi nước. Trong thời gian tới, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị hai bên tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Các Bộ, ngành hai bên cùng tích cực chuẩn bị đảm bảo tính hiệu quả, thực chất của kỳ họp thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp giữa hai nước, dự kiến vào quý III năm 2019 tại Kuwait.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Kuwait tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Kuwait, đặc biệt các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Kuwait có nhu cầu như: nông sản, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng.

Về hợp tác đầu tư, Phó Thủ tướng khẳng định “Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Kuwait đầu tư vào các dự án dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng và mong muốn tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn ODA từ Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Ả-rập”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Khaled Ali Al Fadhel nhất trí cho rằng dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có vai trò trụ cột quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai nước; đồng thời mong muốn các bên tiếp tục nỗ lực đổi mới quản lý, vận hành nhà máy đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Khaled Ali Al Fadhel khẳng định các nhà đầu tư Kuwait mong muốn tiếp tục tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực Kuwait có thế mạnh.

TTXVN/Báo Tin tức