07:14 26/07/2018

Tăng cường hợp tác ngành Thanh tra hai nước Việt Nam-Lào

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hội đàm cấp cao giữa Thanh tra Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Hội đàm, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chào mừng và tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển nói chung; quan hệ hợp tác của hai cơ quan Thanh tra Chính phủ Lào và Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào về những mất mát và thiệt hại nặng nề trong vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu; mong chính quyền và nhân dân Lào sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống bình thường.

Phát biểu tại Hội đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ từ phía Việt Nam trong khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu.

Đồng chí Bunthoong Chitmany thể hiện sự tin tưởng sâu sắc rằng, quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp có hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào sẽ góp phần xứng đáng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Theo đồng chí Bunthoong Chitmany, kinh nghiệm và những hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ Việt Nam rất quý báu và bổ ích đối với công tác thanh tra của Lào. Những kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như hai cơ quan Thanh tra Chính phủ Lào và Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ góp phần tích cực cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của hai nước.

Tại Hội đàm, hai bên đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của hai cơ quan trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thời gian qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thanh tra hai nước trong thời gian qua và khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đã thảo luận phương thức phối hợp tổ chức khóa học bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác thanh tra ở Việt Nam cho cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào năm 2018 và năm 2019.

Xuân Tùng (TTXVN)