08:17 15/08/2017

Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu của Quốc hội Việt Nam và Mông Cổ

Chiều 15/8, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon nhân dịp Đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14-18/8/2017.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chào mừng Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon và các thành viên Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm này của Đoàn và rất quan tâm về sự hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu của hai Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tin tưởng chắc chắn chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội nói riêng, giữa hai Quốc hội nói chung phát triển hơn nữa, thiệt thực và có hiệu quả.

Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ Tsend Tsolmon bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Mông Cổ; đánh giá mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước đang phát triển rất tích cực, trong đó có việc duy trì giao lưu, trao đổi đoàn thường xuyên giữa hai bên. Tổng Thư ký Quốc hội Mông Cổ mong muốn hai bên cùng chia sẻ những kinh nghiệm để qua đó thúc đẩy mối quan hệ giữa Văn phòng Quốc hội nói riêng, giữa hai Quốc hội nói chung phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại Hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký mỗi nước và Văn phòng Quốc hội Việt Nam; nêu rõ Việt Nam và Mông Cổ là hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Trải qua hơn 60 năm, quan hệ Việt Nam và Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát riển.

Hai bên đánh giá cao về các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội; thúc đẩy giao lưu nghị sỹ hai nước, ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị, giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Mông Cổ.

Thời gian tới, Việt Nam và Mông Cổ tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo giữa hai Văn phòng Quốc hội thường niên để chia sẻ kinh nghiệm công tác và thảo luận các biện pháp hợp tác cho từng giai đoạn; cùng nhau phối hợp tổ chức triển khai tốt các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội; tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Văn phòng Quốc hội, nhất là việc trao đổi Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm giữa hai Văn phòng Quốc hội...

Quỳnh Hoa (TTXVN)