03:17 17/03/2021

Tăng cường giám sát tàu cá chống đánh bắt thủy sản trái phép

Nhằm tăng cường giám sát chống đánh bắt thủy sản trái phép, góp phần thực hiện khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Hải Phòng đang tập trung triển khai chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đăng ký tại thành phố Hải Phòng (gọi tắt là chủ tàu cá). Thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu cá 50% kinh phí mua, lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá; mức hỗ trợ không quá 12 triệu đồng/tàu. Số lượng tàu được hỗ trợ không quá 426 tàu.  

Những chủ tàu cá phải hoàn trả 100% kinh phí ngân sách thành phố hỗ trợ mua, lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá trong trường hợp mua bán, cầm cố, cho thuê, cho mượn, sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng hệ thống giám sát tàu cá theo quy định; chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cá cho chủ mới ngoài phạm vi thành phố Hải Phòng.

Số liệu thống kê từ Chi cục Thủy sản, Hải Phòng hiện có 100% tàu cá đã được kẻ biển số, đánh dấu tàu cá. Tính đến ngày 15/3/2021, Hải Phòng đã thực hiện hỗ trợ được cho 310 tàu/399 tàu lắp đặt thiết bị.

Ông Vũ Văn Cự, Trưởng Liên tập đoàn nghề cá Nam Triệu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên cho biết, ngư dân rất ủng hộ chương trình hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát của thành phố. Việc người dân tham gia chương trình sẽ là điều kiện ràng buộc, giúp ý thức hơn trong việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hữu Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng), chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giám sát chống đánh bắt thủy sản trái phép.

Hiện Chi cục đã bố trí nhân lực trực 24/7 tại cảng cá Ngọc Hải thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phối hợp với các bên liên quan, lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở chủ tàu cá, thuyền trưởng thực hiện các quy định về chống khai thác IUU và bố trí nhân lực trực Trạm bờ 24/24 thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đồng thời thông báo cho các chủ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình biết và nghiêm túc thực hiện theo quy định. Việc 100% các tàu lắp thiết bị giám sát hành trình sẽ rất thuận lợi cho các cơ quan chức năng giám sát hoạt động đánh bắt thủy sản của các tàu.

Tải Quảng Ngãi hiện cũng đang tăng cường kiểm soát tàu cá khi ra đánh bắt hải sản ngoài khơi xa, hạn chế tối đa về hành vi cố tình vi phạm khai thác thủy hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU. Tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện từ ngày 1/4/2020, tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi. Tại Quảng Ngãi có khoảng 3.300 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Thiết bị giám sát hành trình phục vụ quản lý, phát hiện các trường hợp vi phạm trong khai thác hải sản. Phần lớn tàu cá đã tuân thủ quy định, đảm bảo kết nối tín hiệu suốt quá trình đánh bắt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàu vi phạm quy định về ranh giới, mất kết nối kéo dài.

Từ ngày 28/1 - 1/3/2021, thông qua hệ thống giám sát, cơ quan chức năng phát hiện 50 tàu cá Quảng Ngãi vượt ranh giới cho phép trên biển. Từ ngày 19/1-19/2/2021, có 58 tàu cá mất tín hiệu kết nối với hệ thống giám sát trên 10 ngày.

Ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi cho biết: “Những tàu cá vượt ranh giới hoặc cố tình ngắt kết nối với hệ thống giám sát sẽ bị xử phạt rất nặng. Đối với trường hợp mất kết nối, Chi cục phối hợp với lực lượng biên phòng điều tra nguyên nhân. Nếu cố tình ngắt kết nối, đưa tàu ra vùng biển nước ngoài đánh bắt sẽ bị phạt rất nặng. Mức phạt đối với tàu cá mất kết nối từ 20 - 30 triệu đồng. Tàu cá vượt ranh giới cho phép để đánh bắt hải sản bất hợp pháp bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.”

Hiện nay, nhiều tàu cá Quảng Ngãi không về địa phương mà cập bến ở những tỉnh, thành phố khác. Do đó, Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi đã có văn bản thông báo với cảng cá, lực lượng biên phòng các tỉnh để theo dõi, xử lý những trường hợp vi phạm.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để quản lý hoạt động của tàu cá địa phương, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khải thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; tập trung xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm khai thác thủy hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU dưới mọi hình thức; rà soát, xác định các chủ tàu có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Các huyện, thành phố, thị xã ven biển, hải đảo chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân về các quy định của pháp luật cũng như quy định về chống khai thác IUU. 

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt 4 tàu cá mất kết nối với hệ thống giám sát. Riêng tháng 5/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá QNg 76372TS. Cơ quan chức năng xác định, chủ tàu này đã tắt thiết bị giám sát hành trình, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp.

Hoàng Ngọc  - Sỹ Thắng (TTXVN)