05:23 19/05/2015
Tăng cường xây dựng cơ chế phối hợp, ứng phó thảm họa ở Việt Nam là chủ đề chính của hội thảo “Xây dựng cơ chế phối hợp, ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh”.
Tăng cường xây dựng cơ chế phối hợp, ứng phó thảm họa ở Việt Nam là
chủ đề chính của hội thảo “Xây dựng cơ chế phối hợp, ứng phó thảm họa
của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh” do
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tại Hà
Nội phối hợp tổ chức ngày 18/5. Tham dự sự kiện có
đại diện Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Hội Chữ thập đỏ Tây
Ban Nha; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 6 tỉnh chịu nhiều
thảm họa, thiên tai của Việt Nam là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại hội thảo, các
đại biểu được giới thiệu về công cụ toàn cầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ -
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong ứng phó thảm họa; những điểm mới của
Luật phòng, chống thiên tai của Việt Nam và cơ chế phối hợp trong ứng
phó thảm họa của Chính phủ với các tổ chức xã hội, h oạt động phòng
ngừa, ứng phó thảm họa và cơ chế phối hợp của Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam... Hoạt động của Đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh và cơ chế phối hợp
với chính quyền, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
cấp tỉnh; tăng cường hiệu quả, sự tham gia của các lực lượng ứng phó
thảm họa thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác ứng phó thảm họa
tại địa phương, cũng là các nội dung được các đại biểu đặc biệt quan
tâm. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận
về nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong ứng phó thảm họa giữa các lực
lượng thuộc phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với chính
quyền các cấp ở Việt Nam; về duy trì hoạt động và tính bền vững của các
đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh. Đánh giá cao vai trò
của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo cũng như
phòng ngừa, ứng phó thảm họa, Trưởng đại diện Văn phòng Hội Chữ thập đỏ
Tây Ban Nha tại Hà Nội Ignacio Garcia nhấn mạnh, Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam ngày càng trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong việc ứng phó, giảm
nhẹ thiên tai tại khu vực. Tuy vậy, hiện nay
Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia trọng điểm, nơi hàng năm
vẫn chịu tác động lớn về thiên tai. Để hoạt động phòng ngừa, ứng phó
thảm họa được triển khai hiệu quả, ông Ignacio Garcia cho rằng, Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục đưa hoạt động này vào chương trình hành
động lâu dài. Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh công tác truyền thông, sự
kết nối giữa các cơ quan chức năng cũng như huy động sự ủng hộ của các
tổ chức trong nước và quốc tế. Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha cam kết sẽ hỗ
trợ đến mức cao nhất cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,
trong đó có hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa.
Thành lập năm 1946, đến nay Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hoạt
động hiệu quả, rộng khắp trên cả nước theo 7 lĩnh vực trọng tâm, trong
đó có lĩnh vực tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Hội cũng là
thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và tham
gia nhiều cơ cấu liên ngành khác. Hàng năm, Hội thực hiện gần 30 dự án
quốc tế về quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, trị giá từ 140-200
tỷ đồng, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Hội đã vận động
ủng hộ nhân dân các nước khác gần 9 triệu USD khắc phục hậu quả thiên
tai, thảm họa. Về việc xây dựng lực lượng ứng phó
thảm họa, Hội đã xây dựng được 1 đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia, 26
đội cấp tỉnh, huyện và 158 đội cấp xã; tổ chức đào tạo gần 80 hướng dẫn
viên về hành động ứng phó thảm họa. Cơ chế phối hợp trong ứng phó thảm
họa các cấp cũng được quan tâm, thực hiện theo quy trình chuẩn; thông
qua liên kết với các nhóm ứng phó trong hệ thống Hội, liên kết với hệ
thống quốc gia, mạng lưới thông tin khu vực và trong phong trào Chữ thập
đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Mỹ Bình
|