06:16 26/06/2011

Tăng cường các chương trình bằng tiếng dân tộc

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 của Cụm Đài Phát thanh và Truyền hình 5 tỉnh Tây Nguyên, tổ chức tại thành phố Kon Tum, lãnh đạo 5 đài Phát thanh- Truyền hình trong cụm đã cùng nhau thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc.

Ngày 23/6, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 của Cụm Đài Phát thanh và Truyền hình 5 tỉnh Tây Nguyên, tổ chức tại thành phố Kon Tum, lãnh đạo 5 đài Phát thanh- Truyền hình trong cụm đã cùng nhau thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc.

Các đài Phát thanh- Truyền hình ở Tây Nguyên đã thực hiện hàng trăm chương trình bằng 8 thứ tiếng dân tộc gồm: Ê Đê, M’Nông, K’Ho, Chu Ru, BahNar, Jrai, Xê Đăng và tiếng Jẻ Triêng, với hàng trăm giờ phát sóng về thời sự, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; những mô hình, cách làm hay của nhân dân trong cả nước… góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các đài cũng xây dựng các chuyên mục như: Biên phòng toàn dân, gương sáng buôn làng, khoa học với nhà nông… nhằm đưa đến cho người dân những thông tin bổ ích, học tập hiệu quả hơn trong cách làm ăn, phát triển kinh tế. Đặc biệt, các đài khu vực Tây Nguyên đã xây dựng chương trình: “Nhịp sống Tây Nguyên” với sự giao lưu, tham gia của tất cả các đài trong khu vực thông qua việc trao đổi thông tin, băng, chương trình về các phóng sự đặc sắc của tỉnh mình cho các tỉnh bạn…

Sỹ Thắng