03:18 07/03/2023

Tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Long An

Ngày 7/3, UBND tỉnh Long An phối hợp với báo Người Lao động, báo Công an nhân dân, tổ chức chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương", trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo vùng biên giới.

Chú thích ảnh
Đại diện báo Người Lao động trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên.

Tham dự chương trình có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo báo Công an nhân dân, báo Người Lao động, đại diện các nhà tài trợ và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tỉnh Long An.

Tại chương trình, báo Người Lao động đã trao tặng 10.000 cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tỉnh; 5.000 cờ Tổ quốc tới Tỉnh đoàn Long An tiếp tục thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Dịp này, các nhà hảo tâm cũng đã trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo khu vực biên giới thuộc thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ. Ban tổ chức chương trình tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Chú thích ảnh
300 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo vùng biên giới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” và trao Học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo là món quà ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân, học sinh sống ở khu vực biên giới của tỉnh. Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả công trình "Đường cờ Tổ quốc" nhằm góp phần tạo mỹ quan trên tuyến đường vào các di tích lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi và người dân xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)