06:13 03/06/2012

Tân tổng thống Malawi bán chuyên cơ và 60 chiếc Mercedes

Tân Tổng thống Malawi, Joyce Banda, đã thông báo bán chuyên cơ tổng thống trị giá trên 22 triệu USD và đội xe sang gồm 60 chiếc limousine Mercedes nhằm thể hiện quyết tâm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng mà chính phủ của bà đã đề ra.

Tân Tổng thống Malawi, Joyce Banda, đã thông báo bán chuyên cơ tổng thống trị giá trên 22 triệu USD và đội xe sang gồm 60 chiếc limousine Mercedes nhằm thể hiện quyết tâm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng mà chính phủ của bà đã đề ra.

Nữ tổng thống Malawi đang ưu tiên thực hiện các chính sách tiết kiệm. Ảnh Internet.

Bà Banda cho biết, bà rất vui được giải phóng chú chim sắt, có chi phí lên tới 350.000 USD mỗi năm và nói thêm: Tôi có thể sử dụng các hãng hàng không tư nhân. Tôi sẵn sàng đi ké”. Quyết định của tân lãnh đạo Malawi đồng nghĩa, vị nguyên thủ quốc gia 62 tuổi, người phụ nữ thứ hai tại châu Phi nắm giữ cương vị này, sẽ bay tới dự lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh tại Luân Đôn trên chuyến bay của British Airways.

 

Bộ trưởng phát triển quốc tế Anh, Andrew Mitchell, đang ở thăm Malawi và chuyển giao gói viện trợ 33 triệu bảng cho chính phủ nước này, đã rất hoan nghênh quyết định tiết kiệm của bà Banda. Ông Mitchell coi đây là dấu hiệu chứng tỏ quyết tâm của bà trong việc “lật ngược những quyết định tồi tệ từ thời chính phủ tiền nhiệm” và nên là tấm gương cho các nhà lãnh đạo châu Phi khác.

 

Bà Banka nắm quyền lãnh đạo Malawi sau khi Tổng thống Bingu wa Mutharika đột tử sau một cơn đau tim. 

 

T.H