09:17 11/09/2025

Tân Thủ tướng Thái Lan dự kiến hồi sinh gói kích cầu mua sắm để hỗ trợ kinh tế

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự kiến tái khởi động chương trình trợ giá mua sắm từng triển khai trong đại dịch COVID-19, nhằm kích cầu tiêu dùng và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh kinh tế trì trệ.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, tại Bangkok ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ Nikkei Asia ngày 11/9 đưa tin, Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đang cân nhắc khởi động lại chương trình trợ giá mua sắm từng được triển khai trong đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với một số thách thức như tiêu dùng trì trệ và du lịch quốc tế hồi phục chậm.

Theo kế hoạch, chương trình “Khon La Khrueng” (mỗi người một nửa) sẽ được tái khởi động, với cơ chế chính phủ chi trả một nửa số tiền người dân chi tiêu tại nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Chương trình từng được triển khai 5 lần trong giai đoạn từ 2020 - 2022, thu hút 26 triệu người tham gia và đã kích thích chi tiêu hơn 170 tỷ baht, trong đó một nửa do nhà nước hỗ trợ. Lần này, Bộ trưởng Tài chính được chỉ định là ông Ekniti Nitithanprapas đã đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 60% cho nhóm người đóng thuế thu nhập.

Ông Anutin cho biết ông thích ý tưởng này và đã yêu cầu nghiên cứu thêm, khẳng định Thái Lan có đủ ngân sách để triển khai và coi việc giảm chi phí sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Chính phủ mới do đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) lãnh đạo đang được kỳ vọng tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội để giành thắng lợi chính trị nhanh chóng trước thời hạn 4 tháng, sau đó quốc hội sẽ giải tán để chuẩn bị bầu cử mới. Trong danh sách nội các dự kiến, ông Anutin lựa chọn chủ yếu là các doanh nhân, với những cái tên kì cựu như ông Auttapol Rerkpiboon, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn dầu khí quốc doanh PTT, cho vị trí Bộ trưởng Năng lượng và bà Suphajee Suthumpun, cựu CEO của tập đoàn khách sạn Dusit Thani, cho vị trí Bộ trưởng Thương mại.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các biện pháp như “Khon La Khrueng” chỉ mang tính ngắn hạn. Chuyên gia Piyasak Manason thuộc InnovestX Securities bày tỏ hoài nghi về khả năng giải quyết tận gốc những vấn đề cơ cấu của nền kinh tế và nhận định chương trình này có thể mang tính công cụ chính trị nhiều hơn là một chiến lược phát triển bền vững.

Dù vậy, thị trường đã có những phản ứng tích cực khi chỉ số chứng khoán Thái Lan đã tăng 3% kể từ cuối tháng 8, còn đồng baht chạm mức cao nhất trong 4 năm so với USD. Song song với đó, các chuyên gia cảnh báo nền kinh tế Thái Lan nửa cuối 2025 sẽ chịu thêm thách thức từ biến động thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ, tạo sức ép lớn cho chính phủ mới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc