08:06 12/08/2011

Tân Thủ tướng Thái Lan dự định thăm Campuchia

Báo “Tia sáng” của Campuchia ngày 11/8 cho biết, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ sớm có chuyến thăm chính thức Campuchia.

* Ủy ban biên giới chung Campuchia - Thái Lan có thể họp song phương

Báo “Tia sáng” của Campuchia ngày 11/8 cho biết, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ sớm có chuyến thăm chính thức Campuchia.

Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ sớm có chuyến thăm chính thức Campuchia.


Dẫn lời người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan, báo trên cho biết trong chuyến thăm này, bà Yingluck sẽ hội đàm với người đồng cấp Campuchia Hun Sen về một loạt vấn đề, trong đó có việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương và thảo luận về xung đột biên giới giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này. Theo người phát ngôn Phay Siphan, các giải pháp song phương cho cuộc xung đột hiện nay phải được xây dựng dựa trên lợi ích của cả hai bên. Tuy nhiên, phía Campuchia vẫn giữ quan điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear theo phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Campuchia sẽ không tiếp tục nêu vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan tại các cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường Đại học Nguồn nhân lực Campuchia ở thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ không còn là gánh nặng và mối quan ngại của ASEAN. Từ nay trở đi, những vấn đề liên quan đến biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ không nằm trên bàn nghị sự của ASEAN, vì ICJ đã ra phán quyết rõ ràng yêu cầu binh sĩ hai nước phải rút khỏi khu vực phi quân sự có bán kính 17 km tính từ ngôi đền Preah Vihear”. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng chính phủ hai nước sẽ tuân thủ quy định này.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết, trong bài phát biểu trên, Thủ tướng Hun Sen đồng thời nói rằng, Ủy ban biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) có thể tiến hành các cuộc họp song phương, ngoại trừ các cuộc đàm phán về khu vực phi quân sự tạm thời xung quanh đền Preah Vihear. Ông Hun Sen tuyên bố kỷ nguyên mới trong sự hợp tác giữa chính phủ Campuchia và chính phủ do Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) lãnh đạo ở Thái Lan đã bắt đầu, và hai nước cần tái xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau để đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực biên giới hai nước.

Trước đó, hãng tin Kyodo ngày 10/8 cho biết, Campuchia đã mời các tân Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Thái Lan sang thăm nhằm cải thiện quan hệ song phương hiện còn tồn tại nhiều bất đồng. Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong đã mời người đồng cấp mới Thái Lan Surapong Tovichakchaikul thăm chính thức Campuchia “trong tương lai gần”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cũng đã mời người đồng cấp Thái Lan, Tướng Yuthasak Sasiprapha, sang thăm xứ Chùa Tháp “nhằm củng cố và tăng cường các mối quan hệ song phương giữa các lực lượng quốc phòng hai nước”.

Trần Long (P/v TTXVN tại Campuchia)