09:11 02/09/2011

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố danh sách nội các mới

Theo Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/9, Thủ tướng đắc cử của Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới, trong đó chỉ giữ lại 5 bộ trưởng cũ dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm Naoto Kan.

Theo Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/9, Thủ tướng đắc cử của Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới, trong đó chỉ giữ lại 5 bộ trưởng cũ dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm Naoto Kan.

Thủ tướng đắc cử của Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong nội các mới, cựu Phó Tổng Thư ký đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), ông Osamu Fujimura, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Nội các; cựu Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội của DPJ Jun Azumi làm Bộ trưởng Tài chính; cựu Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chính sách của DPJ Koichiro Gemba làm Bộ trưởng Ngoại giao; Hạ nghị sỹ Yoshio Hachiro làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp; Thượng nghị sỹ Yasuo Ichikawa làm Bộ trưởng Quốc phòng; cựu Bộ trưởng Giáo dục Tatsuo Kawabata làm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông; cựu Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Truyền thông Hideo Hiraoka làm Bộ trưởng Tư pháp; Thượng nghị sỹ Takeshi Maeda làm Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch; cựu Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Kenji Yamaoka làm Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia.

Thủ tướng Noda cũng bổ nhiệm cựu Phó Chánh Văn phòng Nội các Motohisa Furukawa làm Bộ trưởng Chiến lược Quốc gia kiêm Quốc vụ khanh phụ trách chính sách kinh tế và tài chính. Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Masaharu Nakagawa sẽ trở thành Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, trong khi Thứ trưởng Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Yoko Komiyama được thăng cấp trở thành người lãnh đạo bộ này.

Để nhấn mạnh sự liên tục trong các giải pháp nhằm tái thiết các khu vực sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3 và xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima, Thủ tướng Noda đã tái bổ nhiệm Quốc vụ khanh phụ trách xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima Goshi Hosono, năm nay 40 tuổi, và Quốc vụ khanh phụ trách công tác tái thiết các khu vực bị thảm họa Tatsuo Hirano. Quốc vụ khanh Hosono cũng sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Môi trường.

Theo kế hoạch, nội các mới sẽ chính thức nhậm chức sau lễ tuyên thệ ở Hoàng cung chiều 2/9 và tiến hành phiên họp đầu tiên vài giờ sau đó.

TTXVN/Tin tức