11:14 15/11/2015

Tân Thủ tướng Canada đối mặt thử thách đối ngoại đầu tiên

Theo hãng tin CP của Canada, thử thách bất ngờ đầu tiên liên quan tới đường lối đối ngoại của Thủ tướng Canada Justin Trudeau xuất hiện vào ngày 14/11, ngay khi ông vừa đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, chưa đầy một ngày sau vụ khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Paris, Pháp.


Thủ tướng mới đắc cử của Canada Justin Trudeau tại cuộc họp báo ở Ottawa ngày 20/10. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tấn công khủng bố tại Thủ đô Paris, khiến ít nhất 129 người chết và hàng trăm người khác bị thương, đã phủ bóng đen lên Diễn đàn G20, cũng như những sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng hạ tầng mà Thủ tướng Trudeau dự định đưa ra trước Hội nghị.

Vụ tấn công lập tức tạo ra câu hỏi tới hai quyết định quan trọng về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Trudeau liên quan tới cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kế hoạch tiếp nhận người tị nạn đầy tham vọng.

Tại G20 lần này, Thủ tướng Trudeau sẽ phải đối mặt với thắc mắc từ các đồng minh chủ chốt, trong đó có Mỹ, về quyết định rút máy bay phản lực CF-18 khỏi chiến dịch ném bom tổ chức khủng bố IS do liên quân Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria.

Và bất chấp lời hứa Canada sẽ chấp nhận 25.000 người tị nạn Syria từ nay đến hết năm, và hỗ trợ 100 triệu đô la vào chương trình hỗ trợ người tị nạn của Liên Hợp Quốc, vẫn có nhiều lời kêu gọi từ các diễn đàn, bao gồm G20, rằng Canada cần phải đóng góp nhiều hơn nữa.

Thủ tướng Trudeau chưa có phát biểu chính thức nào kể từ khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một quan chức cao cấp Canada phát biểu giấu tên trong buổi họp báo ngày 14/11, cho biết Canada sẽ chấm dứt chiến dịch ném bom, thay vào đó là tập trung đào tạo cho lực lượng bộ binh.

Vị này cũng cho biết những người tị nạn tới Canada sẽ được chọn một cách “an toàn và có trách nhiệm” để loại bỏ các nguy cơ an ninh.

Lê Hoàng