07:10 28/07/2026

Tân Thủ tướng Anh cam kết duy trì toàn bộ hỗ trợ cho Ukraine

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại London, ngày 20/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 27/7 cam kết tiếp tục ủng hộ toàn diện Ukraine trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth, miền Nam nước Anh.

Cuộc gặp diễn ra trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang neo tại Portsmouth. Ông Zelensky cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Burnham trực tiếp đón tiếp kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh khoảng một tuần trước đó.

Ông Burnham cho biết việc lựa chọn Tổng thống Ukraine làm nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tiếp đón không phải là ngẫu nhiên, mà nhằm phát đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ không thay đổi của Anh đối với Kiev.

Tân Thủ tướng Anh khẳng định London hoàn toàn đứng về phía Ukraine, đồng thời cam kết cá nhân ông sẽ thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ mà chính phủ Anh từng đưa ra đối với Kiev. Đáp lại, ông Zelensky nhận định quan hệ giữa hai nước hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc gặp là nhu cầu cấp bách của Ukraine đối với các tên lửa đánh chặn có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga.

Theo ông Burnham, hai bên đã thảo luận kỹ về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đặc biệt nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong những tháng mùa đông. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác về những đề xuất được đưa ra trong cuộc gặp.

Chú thích ảnh
Bài đăng về chuyến thăm căn cứ hải quân Portsmouth, Anh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên mạng xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh phòng không, ông Zelensky và ông Burnham còn trao đổi về việc mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng chung. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung vào kế hoạch thành lập các cơ sở sản xuất liên quan tại cả Anh và Ukraine, đồng thời nhất trí thúc đẩy nhanh hơn tiến độ hợp tác.

Anh và Ukraine trước đó đã đạt thỏa thuận hợp tác phát triển UAV. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết Kiev mong muốn xây dựng một nhà máy UAV quy mô lớn tại Anh, qua đó tăng cường năng lực sản xuất cho Ukraine và các đối tác châu Âu.

Việc đặt cơ sở sản xuất tại Anh có thể giúp Ukraine tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng ổn định hơn, trong khi London có thêm kinh nghiệm thực tế từ chiến trường để phát triển các hệ thống UAV và công nghệ phòng thủ thế hệ mới.

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo cũng gặp hơn 200 quân nhân Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện kéo dài ba tuần tại Anh. Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao năng lực tác chiến và tăng cường khả năng xử lý thủy lôi tại Biển Đen.

Cuộc gặp với ông Zelensky là một trong những hoạt động đối ngoại đầu tiên của ông Burnham kể từ khi trở thành Thủ tướng Anh. Cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev cho thấy chính phủ mới tại London chưa có ý định thay đổi đáng kể chính sách đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sau chuyến thăm Anh, ông Zelensky dự kiến tới Washington ngày 28/7 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc trao đổi tại Mỹ được kỳ vọng tiếp tục tập trung vào hỗ trợ quân sự, năng lực phòng không và triển vọng chấm dứt xung đột.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc