04:07 19/04/2016

Tận thấy tổ hợp tên lửa Iskander-M diệt tan tành mục tiêu

Lực lượng Vũ trang Nga vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Tên lửa phóng đi từ Iskander-M.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ phóng nằm trong một cuộc diễn tập tại khu vực phóng thử nghiệm tên lửa Kapustin Yar tại vùng lãnh thổ Astrakhan hôm 15/4.  

Tên lửa này, được trang bị các công nghệ nhằm giảm tầm nhìn của radar quân sự, đã không bị thiết bị tác chiến điện tử của kẻ thù giả định phát hiện. Quả tên lửa đã bắn phá tan tành mục tiêu từ khoảng cách 200 km. Trong phần lớn hành trình, tên lửa đã bay cách mặt đất ở độ cao 40 – 50 km. (Xem video dưới)



Hệ thống tên lửa đạn đạo di động Iskander-M có khả năng phá hủy hàng loạt các mục tiêu mặt đất trên diện rộng. Hiện Iskander-M được trang bị hai loại đạn tên lửa là 9M723 và 9M728.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 480 kg, có tầm bắn từ 400 - 500 km. Mỗi xe tổ hợp có 2 quả đạn và dự trữ 2 quả. Trong vòng 1 phút xe này có thể hoàn tất phóng cả 2 tên lửa.

Hoàng Trang (theo Sputnik)