04:13 19/04/2015

Tân Hoa xã nhận xét về chiến đấu cơ Ấn Độ

Hãng tin Tân Hoa Xã cho rằng chiến đấu cơ Rafale sẽ tăng thêm khả năng tấn công cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Trong khi so sánh máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale của Pháp với máy bay Chengdu J-10 của Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa Xã (THX) cho rằng Rafale sẽ tăng thêm khả năng tấn công cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Chiến đấu cơ Rafale.


Thông tin trên được báo “The Hindustan Times” đăng tải ngày 19/4. Theo đó, THX nhận xét kiểu thiết kế khí động học, điện tử và động cơ của máy bay Rafale siêu việt hơn máy bay Chengdu J-10.

Rafale hơn các loại máy bay chiến đấu khác về khả năng mang tên lửa hành trình ASMP-A có thể bắn cảnh cáo ngay trước cuộc tấn công hạt nhân, do đó đây là một phương thức đánh chặn đáng tin cậy.

THX đưa ra so sánh trên chỉ ít ngày sau chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó ông đã công bố kế hoạch mua 36 máy bay Rafale “nguyên chiếc” do hãng Dassault Aviation chế tạo.

Lực lượng Không quân Ấn Độ có 42 phi đội máy, song hiện chỉ có 34 phi đội hoạt động được, với các loại máy bay có nguồn gốc từ Nga như Sukhoi 30 MKI và máy bay MiG-21 thời kỳ Liên Xô. Tám phi đội MiG-21 dự kiến sẽ bị loại bỏ trong 8 năm tới.


TN