03:19 02/03/2020

Tấn công vào quân đội tại miền Trung Mali

Ngày 2/3, các nguồn tin cho biết ít nhất 5 binh sĩ Mali đã thiệt mạng khi một nhóm phiến quân được trang bị súng phóng lựu tấn công một chốt an ninh tại miền Trung nước này một ngày trước.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Sangha, Mali, ngày 11/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Mondoro khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và nhóm tấn công “cũng chịu nhiều tổn thất”.       

Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết nhóm phiến quân đã tiến hành vụ tấn công bằng súng phóng lựu vào các phương tiện quân sự đang đỗ ở bãi. Hiện chưa xác định được các tay súng thực hiện vụ tấn công trên thuộc nhóm nào. 

Ngày 14/2 vừa qua cũng đã xảy ra một loạt vụ bạo lực sắc tộc ở miền Trung Mali, khiến 30 người thiệt mạng, bao gồm cả 9 binh sĩ. Trong đó, một doanh trai quân đội ở Mondoro cũng đã bị tấn công, khiến một binh sĩ tại đây thiệt mạng.

Miền Trung Mali chìm trong bạo lực sắc tộc sau cuộc nổi dậy của lực lượng thánh chiến ở miền Bắc nước này vào năm 2012. Xung đột đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng và tình trạng an ninh bất ổn đã lan sang hai nước láng giềng Nigeria và Burkina Faso.

Nguyễn Hằng (TTXVN)