Liên hợp quốc ra cảnh báo rằng người dân đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi cuộc nội chiến tàn khốc ở Sudan kéo dài và leo thang, khi cùng ngày, hàng chục người thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Darfur.
Quân đội Sudan thực thi nhiệm vụ tại Khartoum. Ảnh: China Daily/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Hội đồng Chủ quyền Sudan và lực lượng cứu hộ địa phương ngày 19/9 (giờ địa phương) cho biết trên 70 người đã thiệt mạng khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà thờ Hồi giáo ở el-Fasher tại Darfur cùng ngày.
Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, Denise Brown, ra tuyên bố cho biết rất lo ngại về cuộc tấn công tại thủ phủ đang bị bao vây của bang Bắc Darfur. Bà nhấn mạnh: “Luật nhân đạo quốc tế yêu cầu phải bảo vệ các nhà thờ Hồi giáo và những người dân thường thờ phụng tại đó… Việc cố ý tấn công vào các tòa nhà tôn giáo cũng là một tội ác chiến tranh”. Vụ tấn công này, được cho là do RFS thực hiện, phải được điều tra và thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric nhắc lại lời kêu gọi về "lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở El Fasher và vùng lân cận", đồng thời nói thêm rằng việc tiếp cận nhân đạo cho "nhân sự và vật tư phải được tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể tiếp cận những người đang cần".
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của RSF vào nhà thờ Hồi giáo vào sáng sớm 19/9 tại thành phố el-Fasher là “một trong những ngày đẫm máu nhất” tại thành phố này kể từ khi RSF bắt đầu cuộc bao vây vào tháng 5 năm ngoái.
Mặt khác, hình ảnh vệ tinh cho thấy RSF đang giành được lợi thế ở el Fasher. Trong khoảng 18 tháng, RSF đã bao vây và đang kiểm soát một số khu vực thủ phủ của bang Bắc Darfur. Quân đội Sudan - có các vị trí tập trung ở phía tây Al Fasher - đã bị mắc kẹt trong một cuộc chiến với RSF kể từ tháng 4/2023.