04:07 13/04/2018

Tấn công đẫm máu trong lễ tang tại Iraq làm ít nhất 30 người thương vong

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 12/4 tại lễ tang các chiến binh bộ lạc theo dòng Hồi giáo Sunni tại trấn Sharqat thuộc tỉnh Salah al-Din miền Bắc Iraq. Hầu hết những người bị thương đang trong "tình trạng nguy kịch".

Hiện trường vụ nổ bom ở một khu chợ ngoại ô Baghdad ngày 8/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Người đứng đầu thị trấn Shirqat, ông Ali Dowdah cho biết, lễ tang được tổ chức cho một số chiến binh đã thiệt mạng trước đó một ngày của Lực lượng huy động bộ lạc (TMF), một mạng lưới các dân quân theo dòng Hồi giáo Sunni ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Theo ông Dowdah, phiến quân đã đặt các thiết bị nổ tại khu mộ và cho phát nổ khi lễ tang đang diễn ra.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iraq kể từ sau vụ đánh bom kép ở thủ đô Baghdad ngày 16/1/2018 khiến 31 người thiệt mạng. Chính phủ Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS hồi tháng 12 năm ngoái sau khi đánh bật phiến quân thánh chiến khỏi những thành trì cuối cùng của chúng dọc biên giới với Syria. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này vẫn còn khả năng gây ra các vụ tấn công dù đã mất quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn bị chúng chiếm giữ năm 2014.

TTXVN/Báo Tin tức