10:07 15/10/2014

Tấn công bằng dao tại trường học Séc

Ngày 14/10, một phụ nữ 26 tuổi đã dùng dao tấn công các học sinh của một trường trung học cơ sở ở Zdar nad Sazavou, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Prague của CH Séc 120 km về phía Đông Nam. Vụ tấn công đã làm 1 học sinh nam 16 tuổi thiệt mạng và 2 học sinh nữ bị thương.

Ngày 14/10, một phụ nữ 26 tuổi đã dùng dao tấn công các học sinh của một trường trung học cơ sở ở Zdar nad Sazavou, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Praha của CH Séc 120 km về phía Đông Nam. Vụ tấn công đã làm 1 học sinh nam 16 tuổi thiệt mạng và 2 học sinh nữ bị thương.

 

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Jana Kroutilova cho biết cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ đến từ khu vực Ostrava này. Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ này không có liên hệ gì với ngôi trường bị tấn công. Động cơ của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ đã giết chết nam học sinh khi em này tìm cách cứu một học sinh nữ bị tấn công gây thương tích nặng. Sau đó, thủ phạm cho phép các bác sĩ chữa trị vết thương cho nữ học sinh bị thương và bắt cóc một học sinh nữ khác làm con tin. Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, người phụ nữ này đã làm con tin và một cảnh sát bị thương nhẹ.

 

Theo các nguồn tin tại chỗ, người phụ nữ này từng tấn công một giáo viên tại căng-tin có đông học sinh của một trường tiểu học gần Ostrava hồi tháng 5/2012. Thủ phạm bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và được điều trị tại một cơ sở y tế đến tháng 2/2014 trước khi được đưa về chăm sóc tại gia đình.

 

TTXVN/Tin Tức