11:20 25/11/2020

Tấn công bằng dao ở thành phố Lugano của Thuỵ Sĩ có liên quan đến khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Lugano, bang Ticino của Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh
Một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt giữ. Ảnh: swissinfo.ch

Nghi can là một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt giữ. Hiện cảnh sát Thụy Sĩ đang điều tra vụ tấn công theo hướng khủng bố. 

Các công tố viên liên bang công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nghi can từng có quan hệ tình cảm qua mạng với một phần tử thánh chiến tại Syria. Đối tượng từng tìm cách tới Syria năm 2017, song giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và đưa đối tượng hồi hương. Cô gái này được xác định có vấn đề về tâm thần tại thời điểm trên và sau khi trở về Thụy Sĩ đã từng đi khám tâm thần.

Theo cảnh sát, đã có 2 nạn nhân bị thương trong vụ tấn công này, song các vết thương ở cả hai người đều không nguy hiểm đến tính mạng.  

Tháng trước, Cơ quan Tình báo Liên bang (FIS) đã công bố báo cáo an ninh hàng năm, trong đó nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố ở Thụy Sĩ hiện đang tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều cuộc tấn công ở các nước châu Âu khác trong năm nay.

Hiện cơ quan chức năng nước này cũng đang điều tra theo hướng khủng bố vụ một công dân Bồ Đào Nha dùng dao đâm chết người ở Morges, miền Tây Thụy Sĩ vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Thụy Sĩ cho đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận điều tra.

Tố Uyên (TTXVN)