07:20 20/07/2011

Tạm ứng 500 triệu đồng xây dựng khẩn cấp cầu Bình Cách

Ngày 20/7, UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 2282, chỉ đạo tạm ứng 500 triệu đồng từ kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2011 để xây dựng khẩn cấp cầu Bình Cách; đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng lập biển báo, hướng dẫn đường cho người tham gia giao thông.

Ngày 20/7, UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 2282, chỉ đạo tạm ứng 500 triệu đồng từ kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2011 để xây dựng khẩn cấp cầu Bình Cách; đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng lập biển báo, hướng dẫn đường cho người tham gia giao thông.


Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách (Long An). Ảnh: Thanh Bình

Tại cuộc họp chiều 20/7 giữa các ngành chức năng hai tỉnh Long An và Tiền Giang, ông Lê Minh –Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, các bên đã thống nhất cho người dân xã Hiệp Thạnh (Châu Thành- Long An) lập bến đò ngang để đưa, đón người dân 2 tỉnh qua lại; tiến hành sửa chữa và vừa thiết kế, vừa thi công trong vòng 3 ngày có cầu cho người đi bộ, xe 2 bánh lưu thông. Trong vòng 7 ngày cầu được xây dựng xong để đảm bảo lưu thông bình thường. Cây cầu mới này được xây dựng có chiều dài gần 22m, ngang 4 m với kết cấu trụ, nhịp cầu, lan can bằng thanh sắt, mặt cầu bằng gỗ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/7, chiếc xe tải mang biển kiểm soát số 61L-4418 do tài xế Nguyễn Hoàng Tân (SN 1978, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, Thủ Thừa-Long An) điều khiển qua cầu Bình Cách thuộc địa phận ấp 1, xã Hiệp Thạnh (Châu Thành-Long An), giáp ranh xã Tân Thuận Bình (Chợ Gạo-Tiền Giang). Lúc này trên xe chở 40,8 tấn gạo, trong khi cầu chỉ có trọng tải 8 tấn, khiến cầu Bình Cách sập hoàn toàn.

Hiện cơ quan điều tra Long An đang chờ kết quả thẩm định thiệt hại tài sản để xem xét khởi tố vụ án./.

Thanh Bình