Tỉnh Tây Ninh xác định 8 trụ cột trọng tâm phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo đồng bộ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tạo dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.
Công nhân thực hiện sơ chế, phân loại chuối tại nông trại công nghệ cao ở xã Ninh Điền (Tây Ninh), góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Theo đó, 8 trụ cột gồm xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo; phát triển dữ liệu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; phát triển nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế. Các trụ cột được triển khai theo hướng tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư để hình thành hệ sinh thái mở, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, việc xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Mục tiêu không chỉ là thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, người dân; tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng được phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tây Ninh tập trung xây dựng nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Song song đó, tỉnh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo chuỗi từ ươm tạo, tăng tốc đến kết nối thị trường và nguồn vốn.
Tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các ngành có lợi thế như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch và kinh tế số; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng mạng lưới chuyên gia, tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm đổi mới sáng tạo trong, ngoài nước nhằm tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến.
Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và sản xuất tại Tổ hợp Nhà máy đường TTC Sugar, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết, Sở sẽ phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo lộ trình; tập trung xây dựng cơ chế điều phối hệ thống đổi mới sáng tạo, hoàn thiện nền tảng dữ liệu và bộ chỉ số đánh giá, phát triển mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư. Đồng thời, Sở tăng cường kết nối doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ; ưu tiên các mô hình đổi mới sáng tạo có khả năng giải quyết trực tiếp các yêu cầu phát triển của tỉnh.
Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu thu hút tối thiểu 300 thành viên tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; có ít nhất 50 chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn và nhà đầu tư đồng hành; 100% sở, ngành và UBND cấp xã tham gia kết nối hệ thống; hỗ trợ 300 - 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 50 - 70 doanh nghiệp có khả năng mở rộng thị trường. Tỉnh cũng xây dựng cơ sở dữ liệu đổi mới sáng tạo, phát hành báo cáo đổi mới sáng tạo hàng năm và phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo trở thành hạt nhân kết nối các nguồn lực khoa học, công nghệ của địa phương.