06:10 06/06/2012

Tắm tại đập thủy lợi, ba học sinh chết đuối

Cuối buổi chiều 5/6, ba học sinh lớp 5 và 6 rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà. Trong khi tắm các cháu bơi ra xa bờ và bị đuối nước. Lúc đó, những người trên một thuyền đánh cá ở hồ thuỷ lợi phát hiện được sự việc và lao đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn.

Cuối buổi chiều 5/6, ba học sinh lớp 5 và 6 rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà. Trong khi tắm các cháu bơi ra xa bờ và bị đuối nước. Lúc đó, những người trên một thuyền đánh cá ở hồ thuỷ lợi phát hiện được sự việc và lao đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn.

 

Tin từ UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/6, tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa đã xảy ra vụ 3 học sinh chết đuối thương tâm.

 

Ba nạn nhân là: Đinh Thị Phương Ly, Đinh Hoàng Trung (học sinh lớp 5), Đinh Thị Bích (học sinh lớp 6) đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa.

 

Thông tin ban đầu cho biết, cuối buổi chiều 5/6, các học sinh trên rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà. Trong khi tắm các cháu bơi ra xa bờ và bị đuối nước. Lúc đó, những người trên một thuyền đánh cá ở hồ thuỷ lợi phát hiện được sự việc và lao đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn. Hiện thi thể của các học sinh trên đã được gia đình đưa về nhà để mai táng.

 

Lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa đã đến chia buồn cùng gia đình các học sinh và hỗ trợ các gia đình này.

 

Hà Giang