03:07 15/03/2026

Tâm sức hướng về quê hương

Không khí của “ngày hội non sông” không chỉ rộn ràng khắp mọi miền đất nước mà còn lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài – những người luôn dõi theo và gửi gắm nhiều niềm tin, nhiều kỳ vọng vào những bước phát triển của quê hương.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Thư ký mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt toàn cầu tại Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 4 nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: TTXVN phát

Đối với cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cuộc bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dịp để thể hiện sự gắn bó, tâm huyết hướng về quê hương. Chia sẻ với các phóng viên TTXVN, nhiều kiều bào bày tỏ tin tưởng Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, ban hành những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt toàn cầu, nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội và HĐND các cấp đã để lại nhiều dấu ấn trong việc hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước. Ông kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, đồng thời có bản lĩnh và tầm nhìn để tham gia xây dựng các chính sách dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Ở góc độ học thuật, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quế thuộc Khoa Cao học Thông - Phiên dịch Hàn - Việt, Viện Cao học Ngôn ngữ Quốc tế (Hàn Quốc), đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam thời gian qua. Theo ông, nhiều đạo luật được ban hành đã bám sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của đất nước, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Bà Denise Pham (Ngọc Seoul), Giám đốc điều hành Công ty bất động sản KOVIRE, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thắng/TTXVN

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Denise Pham (Ngọc Seoul), Giám đốc điều hành công ty bất động sản KOVIRE, cho rằng những cải cách về thể chế và môi trường đầu tư tại Việt Nam đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư ở nước ngoài. Bà mong muốn Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy các cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thị trường.

Tại Canada, nhiều trí thức và kiều bào và rằng Quốc hội và HĐND các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng môi trường minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Kỹ sư Lương Thế Huân đang làm việc tại Malaysia kỳ vọng vào một sự đột phá mang tính dẫn dắt của hệ thống pháp luật khi Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới hoạt động. Theo ông, hoạt động lập pháp cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ và kiến tạo phát triển". Hệ thống pháp luật tương lai phải có khả năng dự báo, đi trước xu hướng để hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh và định danh tài sản phi vật thể. Sự phát triển của "Quốc hội số" và "HĐND điện tử" thông qua ứng dụng VNeID sẽ giúp rút ngắn khoảng cách với cử tri, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả giám sát đối với các dự án trọng điểm quốc gia.

Chú thích ảnh
Học giả Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Là người Việt đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giới thiệu làm việc cho Liên hợp quốc từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước với hàng chục năm công tác trên cương vị là chuyên gia giám sát bầu cử quốc tế tại hơn 40 nước, ông Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico, đề xuất mở rộng cơ chế tham vấn chính sách, đặc biệt với các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, giúp Quốc hội có thêm nhiều góc nhìn đa chiều và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế, nhất là khi Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hữu Động cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác liên nghị viện và tham gia tích cực vào các diễn đàn nghị viện đa phương, không chỉ giúp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm lập pháp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển. Đồng thời, việc hài hòa hóa pháp luật với thông lệ quốc tế cũng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch và tăng cường niềm tin của các đối tác.

Đối với ông Phạm Đỗ Nhật Quang, 84 tuổi, Việt kiều tại Algeria, ấn tượng về tinh thần năng động, chủ động thích ứng và những quyết sách quan trọng nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển đất nước mà Quốc hội đưa ra trong bối cảnh quốc tế biến động. Với Quốc hội khóa mới, ông kỳ vọng sẽ có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi và thực chất hơn tại nghị trường, bởi các cuộc thảo luận đa chiều, thẳng thắn giữa các đại biểu sẽ góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách, đồng thời Quốc hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói và nguyện vọng của cử tri, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”.

Tại Đức, ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đức - Việt, bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục củng cố sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tiến trình phát triển của đất nước. Theo ông, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng quan tâm tới các chính sách liên quan đến quyền lợi cũng như sự gắn bó với quê hương.

Đồng quan điểm, ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh với nhiều trí thức và chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Nếu có cơ chế kết nối hiệu quả, nguồn lực tri thức của người Việt ở nước ngoài sẽ trở thành động lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chị Ngô Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. Ảnh: Quang Hưng/TTXVN 

Thế hệ trẻ người Việt Nam đang học tập ở nước ngoài cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới những bước phát triển của đất nước. Nhiều du học sinh bày tỏ mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ để họ có thể đóng góp cho quê hương sau khi hoàn thành việc học tập. Ngô Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh đang theo học tại Bắc Kinh, kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong nước cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đề cập việc Quốc hội đã ban hành và điều chỉnh nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Vũ Anh Kiệt, nghiên cứu sinh tại trường Đại học Hoàng tử Songkla và Trần Hữu Đạt, nghiên cứu sinh tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) nêu rõ những chính sách này tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, không ngừng học tập và đóng góp trở lại cho sự phát triển của đất nước. Đối với các du học sinh, những chính sách đó cũng tạo thêm niềm tin rằng khi trở về nước làm việc, các bạn sẽ có nhiều cơ hội đóng góp vào quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Những chia sẻ từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho thấy sự quan tâm sâu sắc của kiều bào đối với vận mệnh và tương lai phát triển đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, tình cảm và tâm sức hướng về Tổ quốc vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt giữa người Việt ở khắp năm châu. Trong không khí của “ngày hội non sông”, từ những điểm bỏ phiếu trên dải đất hình chữ S đến những trái tim luôn hướng về quê hương, tất cả cùng chung một niềm tin: đất nước sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, với sự đồng hành của mọi người con đất Việt - dù ở trong hay ngoài nước.

Phan An (TTXVN)